Iran thử nghiệm tên lửa đạn đạo chống hạm bay vượt khí quyển

17/04/2013 08:18
Theo Tiếng Nói nước Nga
(GDVN) - Iran thử nghiệm tên lửa đạn đạo chống hạm có khả năng bay vượt khí quyển và quay ngược trở lại nhằm vào mục tiêu.

Vào hôm thứ Ba, ngày 16 tháng Tư 2013, Iran đã tiến hành thử nghiệm loại tên lửa đạn đạo chống hạm mới đặt trên đất liền. Theo tin từ Press TV, đây là tuyên bố của Thứ trưởng Bộ quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Majid Bokey.

Theo ông, loại tên lửa này có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên biển với độ chính xác cao. Theo thông tin từ Bộ quốc phòng Iran, tất cả các tàu chiến của đối phương đã rời khỏi lãnh hải Iran trong thời điểm thử nghiệm tên lửa.

Việc thử nghiệm tên lửa đã được tiến hành tại vùng Vịnh. "Sau khi phóng đi, tên lửa mới này đã vượt ra ngoài khí quyển, sau đó bay trở ngược lại vùng khí quyển với tốc độ cao và tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu, ─ ông Bokey cho biết.

Bộ quốc phòng Iran không tiết lộ thêm những chi tiết khác về loại tên lửa đạn đạo mới này. Trong đó không được rõ về các thông số phóng của tên lửa cũng như dạng các mục tiêu mà nó phải tiêu diệt.
Theo Tiếng Nói nước Nga