Iran thử thành công tên lửa hành trình phóng từ trên không

23/12/2013 13:36
Lê Cường
(GDVN) - Cuối tuần qua, trong một cuộc tập trận của Không quân, Iran đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa hành trình phóng từ không trung.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành vào hôm thứ Bảy 21/12/2013 vừa qua tại một khu vực ở miền Nam Iran.

Thiếu tướng quân đội Iran  Hossein Chitforoush cho biết các tên lửa được bắn đi từ các chiến đấu cơ không quân đã tiêu diệt các mục tiêu giả định, hoàn thành mục đích thử nghiệm và được đánh giá là thành công.

Theo tuyên bố, tên lửa hành trình Qader phiên bản bắn từ máy bay mới được thử nghiệm có tầm bắn khoảng 200 km. Dự kiện trong tương lai gần, các chiến đấu cơ của Không quân Iran sẽ được trang bị các tên lửa loại này.

Trước đó, từ ngày 20/12, Không quân Iran đã khởi động một cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài 2 ngày mang tên Fadaeeyan-e Harim-e Vellayat IV.

Cuộc diễn tập được tổ chức trên vùng biển của Vịnh Ba Tư, tức khu vực miền Nam của Iran. Trong cuộc diễn tập này Không quân Iran đã điều động các loại máy bay chiến đấu hiện có như: F-4E Phantom, Mirage F-1, Saeqeh, F-5, Su-24 ...

Lê Cường