Iran trang bị 2 tàu ngầm mới đề phòng Mỹ, Israel

11/02/2012 08:43
Nguyễn Hưng
(GDVN) - Kênh Press TV đưa tin, Hải quân Iran đã đưa vào trang bị 2 tàu ngầm hạng nhẹ lớp Ghadir do nước này tự đóng.
Theo lời Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari, cả hai chiếc tàu ngầm này do chính các chuyên gia Iran thiết kế, đóng mới hoàn toàn, được trang bị ngư lôi và có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở những vùng nước nông.
Iran hạ thủy tàu ngầm diezel- điện lớp Ghadir
Iran hạ thủy tàu ngầm diezel- điện lớp Ghadir
Như vậy, tỉnh cả 2 chiếc tàu ngầm mới, số lượng tàu ngầm Ghadir trong biên chế của Hải quân Iran lên đến 16 chiếc.

Trong đó, 3 chiếc loại này mới được trang bị vào tháng 11/2011. Được biết, Hải quân Iran nhận chiếc đầu tiên vào năm 2007.

Các loại tàu ngầm lớp Ghadir được Iran đóng trên cơ sở tàu ngầm Eno của CHDCND Triều Tiên, có lượng choán nước 120 tấn.

Tuy nhiên, về các đặc tính kỹ thuật của lớp tàu ngầm này hiện Iran vẫn chưa tiết lộ.

Tàu ngầm Eno có khả năng tăng tốc đến 11 hải lý/h, được trang bị 2 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm.
Hai chiếc tàu ngầm mới của Hạm đội tàu ngầm Iran tại căn cứ hải quân
Hai chiếc tàu ngầm mới của Hạm đội tàu ngầm Iran tại căn cứ hải quân
Các phương tiện truyền thông Iran cho hay, tàu ngầm Ghadir được thiết kế, ứng dụng công nghệ tàng hình.

Hiện nay, ngoài lớp tàu ngầm Ghadir, Hạm đội tàu ngầm của Hải quân Iran còn được trang bị 3 tàu ngầm dự án 877 Halibut mua của Liên Xô từ đầu những năm 1990 và tàu ngầm Nahang do Iran tự đóng vào năm 2006.

Năm 2008, Iran tuyên bố đang bắt tay đóng tàu ngầm mới lớp Kayem dùng để thực hiện các nhiệm vụ trên biển.

Về dự án này, thực tế hiện nay vẫn chưa có thông tin chính thức nào khẳng định.
Nguyễn Hưng