Iran tuyên bố có “khả năng bí mật” để đối phó với kẻ thù

01/03/2012 15:28
Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Iran sẵn sàng công khai công nghệ nhạy cảm, cơ sở hạt nhân và quân sự, nhưng cũng phụ thuộc vào khả năng đạt được thỏa thuận giữa Iran và IAEA.

Lần đầu tiên công khai trung tâm hàng không vũ trụ

Tờ “Tân Hoa xã” dẫn các nguồn tin cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi đã nhấn mạnh đến khả năng sẵn sàng chiến đấu nước này ứng phó với các cuộc xâm lược có thể xảy ra, cho biết kẻ thù không biết được khả năng phòng thủ của Iran, bởi vì Iran đã chuẩn bị một số khả năng bí mật trong giai đoạn khó khăn.

Vahidi cho biết: “Iran có rất nhiều khả năng bí mật ứng phó với những thời điểm khó khăn. Chúng tôi còn chưa thể hiện hết khả năng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi.

Vahidi đã đề cập tới những động thái tăng cường lực lượng quân sự của Mỹ ở khu vực vùng Vịnh ứng phó với Iran trên phương diện phòng thủ. Ông nói: “Gần đây, Mỹ rất lo ngại tình hình khu vực này có đột biến, họ không thể chống lại lập trường kiên định của Iran”.

Hãng AP cho biết, Iran vừa mở cửa cho báo chí một cơ sở hàng không vũ trụ quan trọng. Động thái này rõ ràng là để cho thấy Iran sẵn sàng công khai với bên ngoài về công nghệ nhạy cảm của họ, trong tình hình có sự chỉ trích của các thanh tra viên hạt nhân Liên Hợp Quốc.

Ngoài ra, đoàn báo chí đến thăm Trung tâm Vũ trụ Alborz cũng là để cho thấy sự tiến bộ của Iran trên phương diện khoa học công nghệ hàng không vũ trụ.


Chưa đầy một tháng trước, nước này tuyên bố đã phóng một vệ tinh. Trung tâm Vũ trụ Alborz nằm ở khu vực cách Tehran khoảng 40 dặm Anh về phía tây.

Chương trình không gian đầy tham vọng của Iran đã gây sự lo ngại cho các nước phương Tây vì nó có khả năng ứng dụng quân sự.

Ngày 3/2/2009, Iran dùng tên lửa "Sứ giả 2" phóng thành công vệ tinh "Hy vọng" vào vũ trụ.
Ngày 3/2/2009, Iran dùng tên lửa "Sứ giả 2" phóng thành công vệ tinh "Hy vọng" vào vũ trụ.

United Press International đưa tin cho biết, công nghiệp hàng không vũ trụ của Iran đã có khả năng tự sản xuất các linh kiện của vệ tinh.

Người phụ trách ngành công nghiệp điện tử của Iran, Mahmoud Zadeh cho biết, các chuyên gia hàng không vũ trụ của Iran có thể chế tạo linh kiện và thiết bị của vệ tinh, nước này có khả năng chế tạo tất cả các bộ phận cần thiết của vệ tinh.

Mahmoud Zadeh cho biết: “Có những người vẫn cho rằng chúng tôi phải nhập thiết bị từ nước ngoài, thực ra cho dù bị trừng phạt, nhưng chúng tôi đã có những công nghệ mới nhất”.

Đề nghị tiếp tục tiến hành đàm phán hạt nhân

Hãng tin Reuters cho biết, đối mặt với áp lực ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế, hôm thứ ba vừa qua, Iran yêu cầu gia tăng các cuộc hội đàm với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đồng thời tuyên bố sản xuất vũ khí hạt nhân là một “tội lớn”.

Tại một hội nghị của Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho biết, ông hy vọng các cuộc hội đàm tiếp tục được tiến hành, đồng thời bày tỏ lạc quan rằng các cuộc đàm phán sẽ đi theo phương hướng đúng đắn.

Ông nói: “Tôi muốn tái khẳng định, chúng tôi không thấy vinh dự, tự hào gì từ vũ khí hạt nhân, trái lại, căn cứ vào pháp lệnh tôn giáo do các nhà lãnh đạo tối cao chúng tôi công bố, việc sản xuất, tàng trữ, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân là bất hợn pháp, vô dụng, có hại và nguy hiểm, là một tội lớn”.

Theo hãng AFP, Iran vừa tuyên bố họ không tiến hành “bất cứ hoạt động hạt nhân nào” ở cơ sở quân sự Parchin. Tuần trước, các nhân viên của IAEA yêu cầu đến thăm khu vực này, nhưng bị Iran từ chối.

Cơ sở quân sự Parchin được chụp từ vệ tinh.
Cơ sở quân sự Parchin được chụp từ vệ tinh.

Ngày 28/2, trang mạng Haaretz của Israel cho biết, đại diện thường trực của Iran tại IAEA Soltanieh hôm thứ hai cho biết, Iran có thể sẽ cho phép các nhân viên Liên Hợp Quốc đến các khu vực tiến hành hoạt động hạt nhân khả nghi, nhưng lại cho rằng, điều này sẽ phụ thuộc vào giữa Iran và IAEA có đạt được thỏa thuận hay không.

Soltanieh cho biết: “Nếu tất cả mọi thứ được thực hiện (bằng văn bản), chúng tôi không loại trừ cho phép khả năng đi vào các khu vực quân sự, trong đó có Parchin”.

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cho hay, Iran vừa nhắc lại rằng họ có thái độ cởi mở đối với chương trình hạt nhân, đồng thời lên án các nước phương Tây áp dụng tiêu chuẩn kép trong vấn đề hạt nhân.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Salehi lên án các nước phương Tây ủng hộ Israel, áp dụng tiêu chuẩn kép và phân biệt đối xử.

Mỹ cho rằng Iran có đấu đá nội bộ

Đài VOA cho biết, vào thứ ba, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng, xung quanh việc có nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân hay không, ở Iran đã xuất hiện cuộc tranh chấp quyền lực nội bộ.

Hillary Clinton nói, các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng, sở dĩ Iran vẫn còn chưa quyết định sản xuất vũ khí hạt nhân, một phần là do trong tầng lớp lãnh đạo của Iran có sự bất đồng sâu xa.

Hillary Clinton cho biết: “Nội bộ chính quyền Iran (về vấn đề hạt nhân) đang tiếp tục diễn ra các cuộc tranh luận, rất nhiều cuộc đấu tranh quyền lực đang xảy ra”.

Bên trong cơ sở hạt nhân dưới lòng đất Natanz của Iran.
Bên trong cơ sở hạt nhân dưới lòng đất Natanz của Iran.

Bà nói, các cuộc tranh luận nội bộ về tương lai chương trình hạt nhân của Iran có liên quan đến hàng giáo sĩ, lực lượng vệ binh cách mạng, nghị sĩ và các quan chức Phủ Tổng thống.

Hãng Reuters cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa khẳng định tích cực thực hiện các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống lại Iran.

Hillary nói với một tiểu ban chuyên môn của Thượng viện rằng: “Chúng tôi đang tích cực thực hiện các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran”.

Bà đã tóm tắt các biện pháp làm suy yếu khả năng chế tạo bom hạt nhân của Iran thông qua hạn chế thu nhập từ xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Iran cho biết, chương trình hạt nhân của họ thuần túy là để phát triển nhà máy điện hạt nhân và mục đích y học.

Bà tái khẳng định quan điểm đánh giá của tình báo Mỹ, đó là Iran vẫn chưa quyết định chế tạo vũ khí hạt nhân. Bà nói, cần cùng với các nước khác gia tăng sức ép đối với Iran.

Hillary Clinton nói: “Tôi cho rằng, chúng ta có một cái nhìn rất rõ ràng đối với Iran và mục đích của họ, đây cũng là nguyên nhân Tổng thống Obama đưa ra chính sách rõ ràng và kiên định quyết tâm ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân”.

Tên lửa đạn đạo Shahab-3 của Iran.
Tên lửa đạn đạo Shahab-3 của Iran.
Máy bay chiến đấu F-14 Tomcat của Không quân Iran, do Mỹ chế tạo.
Máy bay chiến đấu F-14 Tomcat của Không quân Iran, do Mỹ chế tạo.
Tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Iran.
Tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Iran.
Tên lửa hành trình của Iran
Tên lửa hành trình của Iran
Đạn tấn công đối đất của Không quân Iran.
Đạn tấn công đối đất của Không quân Iran.
Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)