Iran xác nhận tấn công máy bay không người lái của Mỹ tại vùng Vịnh

10/11/2012 08:51
Lê Phương (theo Press TV)
(GDVN) - Một sỹ quan cao cấp của quân đội Iram đã xác nhận hai máy bay tiêm kích của Iran đã tấn công một máy bay không người lái không vũ trang MQ-1 Predator của Mỹ tại vùng Vịnh.
Cuối ngày 9/11, một sỹ quan cao cấp của quân đội Iram đã xác nhận tuyên bố của Lầu Năm Góc rằng tuần trước, hai máy bay tiêm kích của Iran đã tấn công một máy bay không người lái không vũ trang MQ-1 Predator của Mỹ tại vùng Vịnh.

Phó Tư lệnh lực lượng vũ trang Iran, Masoud Jazayeri.
Phó Tư lệnh lực lượng vũ trang Iran, Masoud Jazayeri.

Chuẩn tướng Masoud Jazayeri, Phó Tư lệnh lực lượng vũ trang Iran khi trả lời trang web Sepahnews.com của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran khẳng định:

 "Lực lượng phòng vệ của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ quyết liệt đáp trả mọi hành vi hung hăng trên không, dưới mặt đất hay trên biển... Nếu có bất kỳ máy bay nào cố tình xâm phạm không phận của chúng tôi, lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ đối đầu với chúng".

Máy bay tiêm kích Su-25 Frogfoot của Iran.
Máy bay tiêm kích Su-25 Frogfoot của Iran.

Trước đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little cho biết máy bay tiêm kích Su-25 Frogfoot của Iran đã bắn máy bay không người lái của Mỹ hôm 1/11 nhưng không trúng mục tiêu.

Lê Phương (theo Press TV)