Iraq đã xác nhận việc mua vũ khí Nga trị giá 4 tỷ đôla

07/03/2013 14:14
Theo VOR
(GDVN) - Iraq không thể đơn phương thay đổi các điều khoản của hợp đồng vì khi đó họ sẽ phải trả tiền phạt...

Iraq đã xác nhận ý định mua vũ khí và thiết bị quân sự của Nga, tờ báo "Kommersant" đăng tin. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Hoshyar Zebari, những hợp đồng đã ký kết vào tháng Mười năm ngoái tổng trị giá bốn tỷ đôla vẫn có hiệu lực.

Tuy nhiên, như tờ báo lưu ý, không loại trừ khả năng Baghdad sẽ không thể trả đủ số tiền quy định trong hợp đồng và trong thời gian gần nhất có thể bắt đầu các cuộc đàm phán về việc sửa đổi các điều khoản của thương vụ này.

Nguồn tin của báo "Kommersant" ở Iraq cho biết, vào thời điểm hiện tại, Baghdad không có đủ số tiền trên và có khả năng thanh toán không hơn 1 tỷ đôla.

Thêm vào đó, những người đối thoại của báo thân cận với hệ thống hợp tác quân sự-kỹ thuật lưu ý rằng, cho đến nay chưa nhận được bất kỳ văn bản nào từ phía Iraq hoặc đơn yêu cầu, chứng tỏ khả năng việc giảm giá hợp đồng.

Iraq không thể đơn phương thay đổi các điều khoản của hợp đồng vì khi đó họ sẽ phải trả tiền phạt.

Theo VOR