Iraq nâng cấp radar hàng không trên chiến đấu cơ F-16

18/03/2012 17:14
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
Công ty Mỹ Northrop Grumman vừa nhận hợp đồng cung cấp 43 hệ thống radar hàng không APG-68(V)9 trang bị trên các chiến đấu cơ F-16
Công ty Mỹ Northrop Grumman vừa nhận hợp đồng cung cấp 43 hệ thống radar hàng không APG-68(V)9 trang bị trên các chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon đang trong biên chế không quân Iraq, Oman và Thái Lan.

Theo trang tin  Flightglobal, tổng giá trị của hợp đồng nói trên khoảng 87,8 triệu USD.
Cụ thể, phía Iraq sẽ được chuyển giao 22 hệ thống radar APG-68(V)9, Oman là 15 và Thái Lan là 6 đơn vị.

Dự kiến, việc lắp đặt các hệ thống radar mới nói trên lên chiến đấu cơ F-16 của các nước sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015.

Radar APG-68(V)9
Radar APG-68(V)9
Northrop Grumman phát triển thế hệ radar hàng không APG-68(V)9 để thay thế hệ thống radar APG-66 cũ. Hệ thống radar phát xung dopler quét cơ khí này gồm có:

antenna, thiết bị truyền dẫn tính hiệu hai chế độ, bộ phận xử lý tín hiệu và nhiều thiết bị điện tử khác… Theo thông tin từ nhà sản xuất,  APG-68(V)9 có hiệu năng cao hơn so với radar APG-66 khoảng 33% và chi phí bảo trì rẻ hơn. Việc lắp đặt radar APG-68(V)9 lên chiến đấu cơ F-16 rất đơn giản và chỉ mất thời gian khoảng 1 ngày.
Hiện tại, radar APG-68(V)9 đã có trên chiến đấu cơ F-16 của không quân Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco, Hy Lạp, Ba Lan, Pakistan và Singapore.

Northrop Grumman đang nhận đơn hàng sản xuất khoảng 250 hệ thống radar APG-68(V)9 từ các nước.
Mới đây, Iraq đã đặt mua 36 chiến đấu cơ F-16 phiên bản rút gọn IQ với Mỹ.
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân