Iraq tìm thấy nguồn cung xe thiết giáp mới từ Bulgaria

05/06/2012 14:46
Theo QĐND
Trong khuôn khổ hội chợ quân sự Hemus 2012 tổ chức tại Plovdiv, Bulgaria và Iraq đã ký thỏa thuận chính thức về việc cung cấp 500 xe thiết giáp MT-LB.
Trong khuôn khổ hội chợ quân sự Hemus 2012 tổ chức tại Plovdiv, Bulgaria và Iraq đã ký thỏa thuận chính thức về việc cung cấp 500 xe thiết giáp MT-LB.
Xe thiết giáp MT-LB.
Xe thiết giáp MT-LB.
Hãng thông tấn Bulgaria BTA đăng tải, thỏa thuận mua xe thiết giáp MT-LB đã được Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov và Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Sadun al-Dulaimi ký hôm 31-5. Giá thành của mỗi xe MT-LB là 300.000 euro. Chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng này là công ty Terem ở vùng Targovishte. Trong thời gian tới, một chiếc MT-LB sẽ được chuyển ngay cho phía Iraq để thử nghiệm đánh giá chất lượng. Ngoài hợp đồng nói trên với Iraq, trong khuôn khổ Hemus 2012, Bulgaria cũng ký một loạt hợp đồng cung cấp súng bộ binh, đạn dược với một số quốc gia châu Á và châu Phi. Hiện tại, khách hàng truyền thống về các dòng vũ khí hạng nhẹ và đạn dược của Bulgaria là Afghanistan, Algeria, Mỹ và Iraq.
Theo QĐND