Israel xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa 4 cấp

14/07/2011 23:40
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Israel đã soạn thảo xong kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa bốn cấp.

(GDVN) - Bộ Quốc phòng Israel đã soạn thảo xong kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa bốn cấp.

Theo đó, kế hoạch này sẽ được trình lên giới lãnh đạo chính trị đất nước xem xét và thông qua trong thời gian tới. Ngày 14/7, Hãng thông tấn “Wye-no” của Israel cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa bốn cấp của Israel thuộc “Kế hoạch phản ứng trước tình trạng khẩn cấp quốc gia” là hệ thống phòng thủ hiện đại nhất, có khả năng bảo vệ quốc gia trước các đòn tấn công bằng bất kỳ loại tên lửa nào.

hhh
Vũ khí chính của hệ thống phòng thủ cấp 2 là hệ thống “Arrow-2"

Đến năm 2015, việc thực hiện kế hoạch dự kiến sẽ được triển khai và dự kiến tiêu tốn khoản kinh phí từ 2-2,5 tỷ USD. Sở dĩ Israel sẽ triển khai hệ thống phòng thủ bốn cấp vào năm 2015 là vì quan ngại khi đó Iran sẽ có vũ khí hạt nhân và các tên lửa đạn đạo.

Bộ Quốc phòng Israel tiết lộ, hệ thống phòng thủ tên lửa cấp 1 sẽ dựa trên hệ thống “Arrow-3” hoặc “Strela-3”, có khả năng tiêu diệt các loại tên lửa tương tự tên lửa đạn đạo “Shahab-3” của Iran ngoài bầu khí quyển Trái đất.

hhh
Hệ thống “Iron Dome” là hệ thống phòng thủ cấp 4 của Israel

Vũ khí chính của hệ thống phòng thủ cấp 2 là hệ thống “Arrow-2”, có khả năng tiêu diệt tên lửa bên trong bầu khí quyển. Hệ thống phòng thủ thứ 3 chủ yếu là các loại tên lửa có thể vô hiệu hóa các loại đạn pháo tác chiến tầm xa cũng như tên lửa có cánh được phóng từ mặt đất hoặc trên biển.

Hệ thống phòng thủ cấp 4 chính là hệ thống “Iron Dome”, có khả năng tiêu diệt các loại tên lửa tầm ngắn tương tự “Qassam” của Palestin và thậm chí là pháo phản lực loại Kachiusa.

hhh
“Iron Dome” có khả năng tiêu diệt các loại tên lửa tầm ngắn tương tự
“Qassam” của Palestin

Tất cả các hệ thống phòng không sẽ được trang bị radar thống nhất thành một mạng liên lạc với các vệ tinh của Israel và Mỹ.

Mới đây, Người đứng đầu Lầu Năm Góc, ông Leon Penetta đã mời Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Ehud Barak đến Washington để thảo luận các mối đe dọa về hạt nhân, tên lửa trong hiện tại và tương lai ở Trung Đông.

{iarelatednews articleid='7527,7546,7522,7478,7371,7361,7345,7146,7143,7120,6839,7040,6949,6861,6851,6869,3206,6724'}

Nguyễn Hưng (Theo Topwar)