Kết hợp quốc phòng- kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo

01/03/2013 13:40
Theo QĐND
(GDVN) - Đại tướng Phùng Quang Thanh, ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm kiểm tra tại Lữ đoàn 649.
Trong chuyến thăm, làm việc tại Quân khu 3, Đại tướng Phùng Quang Thanh, ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, kiểm tra tại Lữ đoàn 649 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần); Công ty Sơn Hải (phiên hiệu quân sự là Xí nghiệp X6, Bộ tư lệnh BĐBP) và Công ty đóng tàu Hồng Hà (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng).

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh kiểm tra khu vực cảng của Công ty Sơn Hải
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh kiểm tra khu vực cảng của Công ty Sơn Hải

Năm 2012, tổng khối lượng vận chuyển của Lữ đoàn 649 đạt 130%, sản lượng đạt hơn 30.715.000Tkm. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, quản lý tốt hàng hóa, bảo đảm an toàn trong quá trình giao, nhận, áp dụng nhiều biện pháp giảm tỷ lệ hao hụt hàng nước; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp chính quy cơ quan, đơn vị; Đảng bộ lữ đoàn đạt TSVM, đơn vị VMTD.   

Công ty Sơn Hải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ sở bảo đảm kỹ thuật, sửa chữa định kỳ, đột xuất các loại tàu, thuyền cho BĐBP; đã làm chủ công nghệ sửa chữa phần lớn vỏ, hệ động lực, thiết bị boong và hệ thống điện tàu; tổ chức sửa chữa tập trung và cơ động ở cả 3 khu vực Bắc-Trung-Nam.

Được trên quan tâm đầu tư, kết hợp điều kiện hiện có, công ty nâng năng lực sửa chữa lên 60 đến 70 lần chiếc/năm; đóng mới từ 5 đến 7 chiếc/năm loại tàu thuyền có lượng chiếm nước đến 100 tấn, cùng nhiều tàu vỏ hợp kim nhôm, tàu tuần tra vỏ thép, xuồng cứu hộ, cứu nạn cao tốc…; bảo đảm sửa chữa lớn từ 3 đến 4 chiếc tàu GRIP/năm.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thăm hỏi, động viên công nhân tay nghề bậc cao của Công ty Sơn Hải
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thăm hỏi, động viên công nhân tay nghề bậc cao của Công ty Sơn Hải

Năm 2012, Công ty đóng tàu Hồng Hà triển khai đóng mới nhiều dự án tàu quân sự có hàm lượng công nghệ cao, giá trị kinh tế lớn; sửa chữa và bàn giao 11 tàu vận tải, tàu tuần tra cao tốc, tàu đo đạc biển... Công ty cũng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh tế, giá trị đạt 307 tỷ đồng; đóng thành công 2 tàu chở nhựa đường 2.800 tấn, 2 tàu cao tốc cho Tổng cục Hải quan; thực hiện nhiều đề tài, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và thành tích các đơn vị, công ty đạt được, nhất là vượt qua những khó khăn do suy thoái kinh tế; quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ, công nhân viên...

Bộ trưởng ghi nhận một số kiến nghị từ cơ sở và mong rằng, ba đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục kết hợp hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; quan tâm thu hút, giữ gìn đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn giỏi, thợ bậc cao, lành nghề... 
Theo QĐND