Khai mạc Hội thi tàu tốt khu vực Cam Ranh

17/09/2012 19:55
Theo QĐND
Sáng 17/9, Quân chủng Hải quân khai mạc Hội thi tàu tốt lần thứ 4 tại khu vực Cam Ranh (Vùng 4 Hải quân). Tham dự Hội thi có tàu thuộc các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 4, Học viện Hải quân, Lữ đoàn 196.
Sáng 17/9, Quân chủng Hải quân khai mạc Hội thi tàu tốt lần thứ 4 tại khu vực Cam Ranh (Vùng 4 Hải quân). Tham dự Hội thi có tàu thuộc các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 4, Học viện Hải quân, Lữ đoàn 196.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Hoàng Ngọc Trác, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng Hải quân nhấn mạnh: “Hội thi là dịp để kiểm tra, đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ tàu và cán bộ, nhân viên các ngành trên tàu…; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động 50 và kết quả phong trào “Xây dựng tàu chính quy, mẫu mực”.

Cán bộ, chiến sĩ tàu HQ-263 nhận nhiệm vụ trước khi bước vào thi tàu tốt.
Cán bộ, chiến sĩ tàu HQ-263 nhận nhiệm vụ trước khi bước vào thi tàu tốt.

Từ nhiều tháng nay, các đơn vị tàu mặt nước của Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 196 và Học viện Hải quân đã khắc phục khó khăn về sự thiếu hụt nhân lực, điều kiện thời tiết và sự eo hẹp thời gian, kinh phí, nhiều đơn vị huy động bộ đội làm tranh thủ cả ngày nghỉ… để tổ chức thi tàu tốt cấp cơ sở.

Chỉ riêng các tàu của Vùng 4 Hải quân đã đầu tư gần 9.000 ngày công lao động; gõ rỉ, sơn sửa bảo quản 8.000m2; tự sửa chữa 75 hạng mục, trong đó có 15 hạng mục vượt cấp… làm lợi cho ngân sách hàng tỷ đồng.

Sau khi tổ chức thi ở cơ sở xong, Vùng 4 Hải quân đã chọn ra 5 chiếc tàu, gồm: HQ-011, HQ-372, HQ- 375, HQ-263 và TS-22 để tham gia Hội thi tàu tốt cấp Quân chủng lần thứ 4.

Theo QĐND