Căn cứ này được thành lập vào tháng 10/1990 và là cơ sở hợp nhất của hai trung tâm huấn luyện gồm Trung tâm đào tạo phi công lái tiêm kích, oanh tạc cơ không quân và Trường không quân cao cấp Borisoglebsk để thực hiện các nhiệm vụ đào tạp sỹ quan không quân.
Thày giáo tại khoa đào tạo phi công của trường |
Trụ sở chính |
Khu vực trưng bày các hiện vật truyền thống |
Mô hình buồng lái và phi công Liên Xô |
Các nhân vật phi công anh hùng được đào tạo tại nhà trường |
Học viên sỹ quan không quân trên giảng đường |
Mô hình học tập thể hiện các chi tiết trên buồng máy của phi công |
Nơi ăn ở của học viên |
Bức phù điêu ấn tượng |
Module huấn luyện bay trong nhà |
Module huấn luyện bay trong nhà |
Hệ thống điện đài kiểm soát không lưu |
Hệ thống điện đài kiểm soát không lưu |
Module huấn luyện |
Module huấn luyện |
Module huấn luyện |
Mô hình lái máy bay trên máy tính- |
Su-25 |
Máy bay huấn luyện L-39 |
Máy điều hòa bên ngoài nhà chứa máy bay cơ động |
Máy điều hòa bên ngoài nhà chứa máy bay cơ động |
Bên trong nhà chứa máy bay, cơ sở vật chất của nhà trường |
Bên trong nhà chứa máy bay Yak-130, cơ sở vật chất của nhà trường |
Bên trong nhà chứa máy bay Yak-130, cơ sở vật chất của nhà trường |
Bên trong nhà chứa máy bay Yak-130, cơ sở vật chất của nhà trường |
Bên trong nhà chứa máy bay Yak-130, cơ sở vật chất của nhà trường |
Bên trong nhà chứa máy bay Yak-130, cơ sở vật chất của nhà trường |
Mai Thu