Không nhìn vào tay mình, TQ vẫn muốn lên mặt dạy nước khác

12/05/2014 05:52
Việt Dũng
(GDVN) - Báo chí Trung Quốc quen thói đưa tin đổ tội cho các nước khác, trong khi Trung Quốc đang đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định khu vực.
Ngày 9 tháng 5 năm 2014, Mỹ và Philippines tiến hành tập trận đổ bộ ở Biển Đông (nguồn mạng quân sự sina Trung Quốc)
Ngày 9 tháng 5 năm 2014, Mỹ và Philippines tiến hành tập trận đổ bộ ở Biển Đông (nguồn mạng quân sự sina Trung Quốc)

Mạng quân sự sina Trung Quốc ngày 10 tháng 5 đăng chùm ảnh về cuộc tập trận đổ bộ giữa thủy quân lục chiến hai nước Mỹ-Philippines tại San Antonio, Philippines, hướng ra Biển Đông. Trong cuộc tập trận này, có 40 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ và 87 binh sĩ thủy quân lục chiến Philippines tham gia diễn tập.

Theo tờ “Tin tức Trung Quốc” ngày 9 tháng 5, mục tiêu tác chiến của cuộc diễn tập này là thông qua tàu vũ trang đển tiến hành đổ bộ bí mật. Người phát ngôn Hải quân Mỹ cho biết, mục đích diễn tập là để huấn luyện quân sự, nâng cao khả năng tác chiến, chứ không đưa ra tình huống cụ thể.

Hiện nay, Mỹ và Philippines đã ký kết thỏa thuận quân sự mới để mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Philippines, đây là một phần của chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương do Mỹ theo đuổi. Mỹ cam kết hỗ trợ cho Philippines nếu họ bị tấn công, nhưng không nói khi xảy ra xung đột ở Biển Đông thì Mỹ có hỗ trợ Philippines hay không.

Về cuộc tập trận chung của Mỹ-Philippines, Trung Quốc thông qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh cứ nói ra nói vào, đòi Mỹ và Philippines phải nỗ lực để bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. 

Tuy nhiên, Trung Quốc cho giàn khoan HD-981, cho tàu chiến, máy bay chiến đấu… vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam định xâm lược thì họ xuyên tạc, đánh lừa dư luận, cho là thuộc “vùng biển của Trung Quốc”.

Ngày 9 tháng 5 năm 2014, Mỹ và Philippines tiến hành tập trận đổ bộ ở Biển Đông (nguồn mạng quân sự sina Trung Quốc)
Ngày 9 tháng 5 năm 2014, Mỹ và Philippines tiến hành tập trận đổ bộ ở Biển Đông (nguồn mạng quân sự sina Trung Quốc)

Được biết, Mỹ-Philippines đang tiến hành một cuộc diễn tập quân sự liên hợp thường niên mang tên Balikatan, cuộc diễn tập này có sự tham gia của khoảng 5.500 binh sĩ, cả Mỹ và Philippines, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2014. Trọng điểm của cuộc diễn tập là an ninh hàng hải, viện trợ nhân đạo, phản ứng thảm họa và viện trợ dân sự.

Theo báo Đài Loan, sĩ quan chỉ huy lục quân Mỹ cho biết, cuộc diễn tập Balikatan nhằm tăng cường khả năng tác chiến hiệp đồng giữa binh sĩ Philippines-Mỹ, tăng cường học hỏi lẫn nhau, lòng tin và tình hữu nghị.

Dư luận nhiều nước cho rằng, cuộc diễn tập này là nhằm vào Trung Quốc – nước đang hung hăng đe dọa vũ lực trên Biển Đông.

Theo báo Hồng Kông, do tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải giữa Trung Quốc và Philippines (thực chất là Trung Quốc nhảy vào tranh chấp) ngày càng căng thẳng, Mỹ đã tăng cường rõ rệt viện trợ quân sự cho Philippines, không chỉ tiến hành diễn tập quân sự định kỳ với Philippines, mà còn bán một số vũ khí tiên tiến cho Philippines. Philippines sử dụng rất nhiều viện trợ quân sự của Mỹ, tiên phong đối đầu với Trung Quốc, thúc đẩy quốc tế hóa vấn đề Biển Đông.

Ngày 9 tháng 5 năm 2014, Mỹ và Philippines tiến hành tập trận đổ bộ ở Biển Đông (nguồn mạng quân sự sina Trung Quốc)
Ngày 9 tháng 5 năm 2014, Mỹ và Philippines tiến hành tập trận đổ bộ ở Biển Đông (nguồn mạng quân sự sina Trung Quốc)

Bài báo cho rằng, Philippines muốn thông qua diễn tập quân sự với Mỹ để gây sức ép với Trung Quốc, tạo hiệu quả răn đe đối với Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Rosario khẳng định, cuộc diễn tập năm nay sẽ tăng cường khả năng ứng phó với tình hình căng thẳng gia tăng của khu vực.

Báo Hồng Kông, Trung Quốc cho rằng, cuộc diễn tập này đã “phá hoại hòa bình và ổn định khu vực”, “không chỉ Trung Quốc không hoan nghênh”, mà “các nước khác cũng sẽ không hoan nghênh”. Hành động này của Mỹ-Philippines đã tăng thêm nhiều nhân tố không xác định hơn cho tình hình Biển Đông!?.

Ngày 9 tháng 5 năm 2014, Mỹ và Philippines tiến hành tập trận đổ bộ ở Biển Đông (nguồn mạng quân sự sina Trung Quốc)
Ngày 9 tháng 5 năm 2014, Mỹ và Philippines tiến hành tập trận đổ bộ ở Biển Đông (nguồn mạng quân sự sina Trung Quốc)
Việt Dũng