Không quân Mông Cổ dự định mua MiG-29 của Nga

15/07/2011 22:25
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Mông Cổ đang có ý định mua 4 hoặc 5 chiếc chiến đấu cơ MiG-29 do Nga sản xuất.

(GDVN) - Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS trích dẫn thông tin từ tạp chí Aviation Week & Space Technology, Bộ Quốc phòng Mông Cổ đang có ý định mua 4 hoặc 5 chiếc chiến đấu cơ MiG-29 do Nga sản xuất.

Dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ Luvsanvandan Bold, hai tờ báo trên cho biết, ông Bold ủng hộ việc lựa chọn mua chiến đấu cơ của Nga và tuyên bố "việc mua sắm này là một phần trong hợp tác quốc phòng giữa chúng tôi và Nga".

MiG-29SMT
MiG-29SMT

Theo ông Bold, kế hoạch mua MiG-29 sẽ được thực hiện vào cuối năm nay.

Hiện Không quân Mông Cổ không có chiếc MiG-29 của Nga nào, nhưng có 8 MiG-21PFM và 2 MiG-21US. Trong giai đoạn 1977-1984, Mông Cổ đã mua tổng cộng từ Nga 44 chiếc MiG-21 các phiên bản khác nhau, nhưng cho tới nay chỉ có 10 chiếc trong số đó còn có thể hoạt động được.

Ngoài việc mua chiến đấu cơ, Bộ Quốc phòng Mông Cổ còn có dự định mua của Nga một thiết bị luyện tập đặt dưới mặt đất phục vụ công tác đào tạo phi công.

Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng Mông Cổ cũng có kế hoạch mua máy bay vận tải quân sự có trọng tải 20 tấn có sức chứa 100 binh sĩ.  Các máy bay vận tải quân sự được Mông Cổ đang sử dụng là: 10 chiếc AN-2, 3 chiếc AN-24, 4 chiếc AN-26, 4 chiếc Harbin Y-12 của Trung Quốc và 25 chiếc trực thăng Mi-8.

{iarelatednews articleid='7519,7333,7349,7164,6615,1116,5742'}

Nguyễn Hường
(Theo Lenta)