Không quân Nga sẽ có tên lửa hành trình mới mang tên Raduga Kh-101

26/09/2012 15:50
Lê Dũng (theo RIA)
(GDVN) - Truyền thông Nga cho hay, trong năm tới 2013, Không quân nước này sẽ nhận được một loại tên lửa hành trình kiểu mới có tên Raduga Kh-101.
Theo RIA Novosti, tên lửa Raduga Kh-101 có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu tầm xa bằng đầu đạn thông thường.

Nguồn tin từ Không quân Nga tiết lộ cho tờ Izvestia hôm 25/9 cho hay, tên lửa hành trình tầm xa Raduga Kh-101 hiện nay đang được thử nghiệm khả năng bay.
Oanh tạc cơ Tu-160 của Không quân Nga
Oanh tạc cơ Tu-160 của Không quân Nga
Loại tên lửa tấn công hành trình mới Raduga Kh-101 này được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu với độ chính xác dao động trong vòng 10 mét ở khoảng cách 10.000 km từ nơi bắn.

Hiện nay các máy bay ném bom chiến lược của Nga đang được lắp đặt các tên lửa hành trình mang đầu đạn thông thường Kh-555 với độ chính xác dao động từ 25 đến 30 mét.

Tên lửa hành trình siêu thanh kiểu mới Raduga Kh-101 trong tương lai của Nga sẽ sử dụng dữ liệu của hệ thống định vị GLONASS.

Tuy nhiên, trong môi trường tác chiến điện tử và khả năng bị gây nhiễu cao tên lửa có cơ chế tự điều khiển riêng được lập trình trước khi bắn.
Tên lửa Kh-555 hiện đang được trang bị cho các oanh tạc cơ chiến lược của Nga
Tên lửa Kh-555 hiện đang được trang bị cho các oanh tạc cơ chiến lược của Nga
Dự kiến, tên lửa Raduga Kh-101 có khả năng tải nặng hơn (khoảng 400 kg) phiên bản Kh-555.

Alexander Konovalov - chuyên gia tại Viện chiến lược Nga cho hay, năng lực tầm xa của Không quân Nga đóng vai trò hết sức quan trọng bởi hiện Nga không còn nhiều căn cứ quân sự ở nước ngoài nữa nên không thể ngay lập tức điều động các máy bay tiêm kích đi hộ tống các phi đội ném bom chiến lược khi cần thiết.

Theo thiết kế  Raduga Kh-101 sẽ được trang bị cho các oanh tạc cơ hạng nặng như Tupolev Tu-95MS, Tu-160. Riêng Tu-22M3 sẽ không được trang bị bởi nó sẽ tiếp tục được sử dụng để mang và phóng tên lửa Kh-555.
Lê Dũng (theo RIA)