Không quân Phần Lan công bố hình ảnh nhiều oanh tạc cơ Nga

12/12/2014 15:43
Bình Nguyên
(GDVN) - Hoạt động của các máy bay chiến đấu, ném bom của quân đội Nga trên khu vực không phận Bắc Âu thời gian gần đây đã làm cho các nước thành viên NATO lo ngại.

Báo Businessinsider ngày 11/12/2014 dẫn tin từ trang Những người yêu thích hàng không cho biết trong những ngày gần đây, quân đội Phần Lan đã phát hiện và chụp được ảnh nhiều máy bay chiến đấu, ném bom hạng nặng của Không quân Nga hoạt động gần không phận của nước này.

Theo quân đội Phần Lan, những ngày gần đây Không quân Nga đã thực hiện nhiều sứ mệnh bay huấn luyện trên khu vực Vịnh Phần Lan và Biển Baltic trong đó có cả các máy bay ném bom chiến lược hạng nặng có khả năng mang vũ khí hạt nhân như Tu-160.

Một nguồn tin của Không quân Phần Lan cho biết bắt đầu từ hôm 6/12 đến hết tuần này, Không quân Nga đã hoạt động rất tích cực trên không phận quốc tế ở Bắc Âu với nhiều máy bay ném bom hạng nặng như Tu-95; Su-34, Tu-160.

Ngoài ra, các máy bay ném bom này được các chiến đấu cơ Su-27, cường kích Su-24, Mig-31 hộ tống. Dưới đây là một số hình ảnh được Không quân Phần Lan công bố.

Su-34
Su-34
Tu-95
Tu-95
Tu-95
Tu-95
Tu-160
Tu-160
Bình Nguyên