Lá chắn tên lửa ở vùng Vịnh của Mỹ là dấu hiệu tấn công Iran?

07/04/2012 08:02
Ngọc Huyền (Theo RIA)
(GDVN) - Việc Mỹ đề xuất về lá chắn phòng thủ tên lửa ở vùng Vịnh có thể là dấu hiệu sắp xảy ra cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Một kế hoạch có sự ủng hộ của Mỹ nhằm xây dựng một lá chắn phòng thủ tên lửa trong các nước vùng Vịnh có thể là dấu hiệu chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự vào Iran - Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga Alexei Pushkov cho biết hôm 6/4.
"Việc xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa là một động thái chính trị, báo hiệu khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự chống lại Iran" - ông Pushkov phát biểu trong một hội nghị bàn tròn về Iran tại Hạ viện nước này.
Tên lửa Patriot của Mỹ (ảnh minh hoạ)
Tên lửa Patriot của Mỹ (ảnh minh hoạ)

Bình luận của Pushkov được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào ngày 30/3 đã tới tham gia diễn đàn an ninh tại Riyadh và đề xuất ý tưởng xây dựng một lá chắn phòng thủ tên lửa tại 6 quốc gia Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) là Ả Rập Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman. (Sức mạnh quân sự của Iran)
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi đã chỉ trích mạnh mẽ dự án phòng thủ tên lửa do Mỹ hậu thuẫn và cho rằng đây là hành động "chống lại an ninh khu vực."
"Lá chắn phòng thủ tên lửa này là chương trình Mỹ-Israel và bất cứ ai liên quan đến, trên thực tế, cũng có nghĩa đang thực hiện mưu đồ của Mỹ và Israel" - hãng tin Fars trích dẫn lời ông Vahidi.

Washington đang tìm cách mở rộng lá chắn phòng thủ tên lửa trong phạm vi các nước vùng Vịnh. Tên lửa Patriot của Mỹ đã được triển khai ở Saudi Arabia và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. 

Nhà lập pháp Nga cũng nói rằng, Iran đang trên bờ vực của một cuộc xung đột quân sự chính thức.

"Thật không may, các tình huống xung quanh chương trình hạt nhân của Iran là không di chuyển theo hướng giải quyết mà ngược lại, trở nên trầm trọng hơn". (Sức mạnh quân sự của Iran)

Ông cho hay, bất chấp các nỗ lực chính trị và ngoại giao quốc tế để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran, "khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh chính thức là rất cao."

Pushkov kêu gọi các quan chức Iran đối mặt với các mối đe dọa phương Tây bằng cách "luôn giữ trong tâm trí kinh nghiệm từ Iraq".(Sức mạnh quân sự của Iran)
Lá chắn tên lửa ở vùng Vịnh của Mỹ có thể là dấu hiệu sắp xảy ra cuộc tấn công Iran.
Lá chắn tên lửa ở vùng Vịnh của Mỹ có thể là dấu hiệu sắp xảy ra cuộc tấn công Iran.

Bên cạnh đó, lập trường của Nga về Iran luôn là thái độ phản đối bất cứ giải pháp quân sự để giải quyết vấn đề hạt nhân của nước này. "Nga đã mạnh mẽ lên án kịch bản tấn công quân sự" - Pushkov nói.

Phương Tây cáo buộc Iran theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân nhưng Tehran khẳng định nước này chỉ đang đáp ứng nhu cầu tạo điện năng.
Ngọc Huyền (Theo RIA)