Lầu Năm Góc đặt hàng thêm hai lô máy bay tàng hình F-35

01/10/2013 14:24
Quân Cơ
(GDVN) - Theo trang tin Quốc phòng cập nhật, hôm Thứ Sáu (27/9/2013) vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiếp tục ký hợp đồng mua thêm hai lô máy bay tiêm kích tàng hình liên hợp F-35 thứ 6 và thứ 7 với tổng cộng khoảng 71 chiếc để chuẩn bị trang bị cho các đơn vị thuộc hải quân, không quân, lính thủy đánh bộ.

Trong số 71 chiếc F-35 mà Bộ Quốc phòng Mỹ đặt mua từ hãng Lockheed Martin cũng sẽ có cả phần đặt hàng theo thỏa thuận với Không quân Na Uy, Italy, Australia và Vương Quốc Anh.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết thỏa thuận vừa ký với Lockheed Martin gồm có lô máy bay F-35 thứ sáu (gồm 36 chiếc) với giá trị 3,7 tỷ USD. Mức giá cho lô hàng này giảm 2,5 % giá trị so với các lô đặt hàng trước đó. Đáng chú ý, 743 triệu USD trong số 3,7 tỷ USD này sẽ được giải ngân dưới dạng một hợp đồng phụ khác.

Trong khi đó, lô hàng F-35 thứ 7 có tổng giá trị là 3,4 tỷ USD, giảm giá trị hơn gói thầu thứ 6 khoảng 5%.

Trước đó, quân đội Mỹ đã có kế hoạch chi 392 tỷ USD để mua tổng cộng 2,443 chiếc tàng hình cơ F-35 để thay thế tất cả các phiên bản F-16, f-15, F/A-18 hiện đang được Hải, Lục, Không quân Mỹ sử dụng.

Quân Cơ