Lockheed Martin công bố hình ảnh mẫu vũ khí siêu thanh thế hệ mới

08/11/2013 15:19
Lê Cường
(GDVN) - Trong tuần qua, xưởng thiết kế Skunk Works đã lên tiếng khẳng định việc hãng Lockheed Martin đang nghiên cứu, phát triển dự án siêu máy bay SR-72, kế thừa những đặc điểm giống với máy bay phản lực siêu thanh tiền nhiệm SR-71 Blackbird.

Cùng với khẩu hiệu mới là "Tốc độc là tàng hình" mới được đưa ra của mình, Skunk Works cũng đang nghiên cứu các hệ thống vũ khí tấn công với tốc độ siêu thanh, có khả năng mang các đầu đạn tấn công để đánh bại các mục tiêu được phòng thủ và gia cố vững chắc.

Bên cạnh mục tiêu hướng đến việc chế tạo và bán các loại tên lửa, máy bay có tốc độ siêu thanh có thể tái sử dụng hoặc tự hủy, giờ đây Lockheed Martin đang tập trung cả vào mục tiêu mới là sản xuất Vũ khí tấn công tốc độ cao (viết tắt là HSSW - High Speed Strike Weapon).

Tuy nhiên, mới chỉ có những hình ảnh mang tính chất khái niệm được Lockheed Martin công bố, các thông tin chi tiết, đặc điểm kỹ chiến thuật của loại vũ khí này chưa được phép công khai, dư luận sẽ cần phải chờ đợi.
Lê Cường