Malaysia đặt mua thêm 18 chiến đấu cơ Su-30MKM

15/11/2011 20:20
Theo báo Quân Đội Nhân Dân
Malaysia đang xem xét khả năng mua thêm chiến đấu cơ Su-30MKM
Bộ Quốc phòng Malaysia đang xem xét khả năng mua thêm chiến đấu cơ Su-30MKM, đó là thông tin vừa được hãng tin Nga Izvestia đăng tải dẫn theo các nguồn tin ngoại giao quân sự.
Su-30MKM
Su-30MKM
Dự kiến, hợp đồng chính thức về vấn đề nói trên sẽ được ký trong khuôn khổ chuyến thăm nhà máy bay chế tạo hàng không Irkut của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi sắp diễn ra tới đây. Với tổng trị giá hợp đồng ước tính là 900 triệu USD, giá thành của mỗi máy bay Su-30MKM bán cho Malaysia sẽ là 50 triệu USD bao gồm cả các dịch vụ kèm theo.

Ngoài việc ký hợp đồng mua máy bay mới, Malaysia cũng đàm phán với Nga về việc nâng cấp các chiến đấu cơ Su-30MKM hiện có. Danh sách các hạng mục nâng cấp không được tiết lộ, nhưng chắc chắn Su-30MKM sau khi nâng cấp có thể mang theo tên lửa hành trình siêu thanh BraMos (Yakhont-M), sản phẩm hợp tác giữa Nga và Ấn Độ.

Năm 2003, sau khi chứng kiến khả năng tác chiến của các chiến đấu cơ Su-30MKI trong biên chế không quân Ấn Độ, Malaysia đã quyết định đặt mua 18 Su-30MK bổ sung thêm các tính năng theo yêu cầu với tên gọi biến thể là Su-30MKM. Việc giao hàng lô 18 chiến đấu cơ nói trên đã hoàn thành trong năm 2009.

Đầu năm 2010, Malaysia đã xem xét mở gói thầu tìm mua 36-40 chiến đấu cơ mới để thay thế cho các đơn vị máy bay F-5 Tiger II cũ. Tham gia vào gói thầu này có: Rosoboronexport với chiến đấu cơ Su-30MKM, Boeing - F/A-18E/F Super Hornet, Lockheed Martin - F-16 Fighting Falcon và Saab với JAS 39 Gripen. Thông tin về yêu cầu đối với máy bay tham gia thầu đã được công bố trong tháng 3-2010, nhưng tuyên bố mở thầu hiện vẫn chưa được tiến hành.

Theo báo Quân Đội Nhân Dân