Máy bay Tu-142 Nga xuất hiện, Nhật Bản khẩn cấp điều động tiêm kích

20/12/2013 16:07
Lê Cường
(GDVN) - Nhật thường xuyên phải điều động các máy bay chiến đấu của không quân để ứng phó với sự xuất hiện không mong đợi của các máy bay Nga.
Tupolev Tu-142 (tên ký hiệu NATO: Bear F / J) là một loại máy bay chống tàu ngầm/trinh sát biển của Nga.
Tupolev Tu-142 (tên ký hiệu NATO: Bear F / J) là một loại máy bay chống tàu ngầm/trinh sát biển của Nga.

Bộ tổng tham mưu của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho biết ngày 19/12/2013, một chiếc máy bay săn ngầm loại Tu-142 của quân đội Nga đã thực hiện hành trình bay tuần tra nhưng bay dọc theo bờ biển của Nhật Bản.

Chiếc máy bay này xuất hiện từ phía Bắc và không vi phạm không phận của Nhật. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng đã điều động các chiến đấu cơ phản lực cất cánh khẩn cấp để theo dõi hoạt động của chiếc máy bay này như một biện pháp đề phòng kèm theo cảnh báo.

Quân đôi Nga trước đó cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng các chuyến bay của không quân Nga trên vùng không phận quốc tế ngoài khơi biển Nhật Bản và Thái Bình Dương không vi phạm không phận của Nhật Bản .

Thời gian gần đây, Nhật thường xuyên phải điều động các máy bay chiến đấu của không quân để ứng phó với sự xuất hiện không mong đợi của các máy bay ném bom, trinh sát của Nga gần lãnh thổ nước này.

Lê Cường