Máy bay cảnh báo sớm Nhật Bản cất cánh 250 lần bảo vệ Senkaku

23/08/2013 08:32
Việt Dũng
(GDVN) - Nhật Bản sẽ thành lập Lực lượng cảnh giới, theo dõi bay gồm 6 máy bay E-2C chuyên ứng phó với máy bay chiến đấu Trung Quốc ở không phận đảo Senkaku.
Máy bay cảnh báo sớm E-2C của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản, do Mỹ chế tạo.
Máy bay cảnh báo sớm E-2C của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản, do Mỹ chế tạo.

Ngày 22 tháng 8, mạng sina Trung Quốc có bài viết nhan đề “Máy bay cảnh báo sớm Nhật Bản trong nửa năm đã cất cánh 250 lần đề phòng chặt chẽ máy bay chiến đấu Trung Quốc áp sát đảo Senkaku”.

Bài viết dẫn tờ “Japan News Network” cho biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch xây dựng một “Lực lượng cảnh giới, theo dõi bay” chuyên ứng phó với máy bay chiến đấu của Không quân Trung Quốc ở căn cứ Naha của Lực lượng Phòng vệ Trên không, thuộc tỉnh Okinawa.

Theo bài báo, trong ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2014, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã bổ sung 1,3 tỷ yên kinh phí dành riêng mua sắm thiết bị, chỉ sử dụng cho việc xây dựng “Lực lượng cảnh giới, theo dõi bay” ở căn cứ Naha, Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản.

“Lực lượng cảnh giới, theo dõi bay” này chủ yếu trang bị máy bay cảnh báo sớm E-2C, nhưng do máy bay cảnh báo sớm E-2C đã sử dụng 30 năm, rất nhiều tính năng thiết bị đã lạc hậu, vì vậy, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch tiến hành cải tạo thiết bị đối với máy bay cảnh báo sớm này, lắp một bộ hệ thống quản lý, kiểm soát AWACS tiên tiến nhất được sử dụng trên máy bay máy bay cảnh giới-quản lý-kiểm soát trên không để thực hiện nhiệm vụ phối hợp chỉ huy với máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ Trên không, ứng phó với máy bay chiến đấu Trung Quốc.

Máy bay cảnh báo sớm E-2C Nhật Bản
Máy bay cảnh báo sớm E-2C Nhật Bản

Hiện nay, Nhật Bản sở hữu 13 máy bay cảnh báo sớm E-2C, nhưng những máy bay cảnh báo sớm này đều do căn cứ Misawa của Lực lượng Phòng vệ Trên không ở tỉnh Aomori (cách xa tỉnh Okinawa) phụ trách vận hành. Hiện nay, máy bay cảnh báo sớm trang bị hệ thống quản lý kiểm soát AWACS được triển khai ở căn cứ Hamamatsu thuộc tỉnh Shizuoka.

Theo bài báo, kể từ khi Nhật Bản tiến hành quốc hữu hóa đảo Senkaku đến nay, máy bay chiến đấu Trung Quốc liên tục bay đến vùng trời lân cận đảo Senkaku, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã điều động khẩn cấp 4 máy bay cảnh báo sớm E-2C từ căn cứ Misawa đến triển khai ở căn cứ Naha, Okinawa.

Đồng thời, máy bay cảnh báo sớm trang bị hệ thống quản lý kiểm soát AWACS cất cánh từ căn cứ Hamamatsu, tham gia vào nhiệm vụ theo dõi, kiểm soát bầu trời đảo Senkaku.

Lực lượng Phòng vệ cho biết, từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 3 năm 2013, máy bay cảnh báo sớm E-2C và máy bay cảnh báo sớm trang bị hệ thống quản lý kiểm soát AWACS đã được điều động 250 lượt.

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, sẽ thành lập mới một “Lực lượng cảnh giới, theo dõi bay” ở căn cứ Naha, sẽ triển khai một nửa (khoảng 6 chiếc) máy bay cảnh báo sớm E-2C (thuộc căn cứ Misawa) cho căn cứ Naha, thành lập “Lực lượng cảnh giới, theo dõi bay thứ hai” của Lực lượng Phòng vệ Trên không, còn Lực lượng cảnh giới, theo dõi bay của căn cứ Misawa, tỉnh Aomori đổi tên thành “Lực lượng cảnh giới, theo dõi bay thứ nhất”.

Máy bay cảnh báo sớm E-2C trang bị cho tàu chiến, Nhật Bản
Máy bay cảnh báo sớm E-2C trang bị cho tàu chiến, Nhật Bản
Việt Dũng