Máy bay tiếp dầu mới KC-46A Mỹ bay thử lần đầu tiên thành công

01/01/2015 16:01
Việt Dũng
(GDVN) - Bay thử diễn ra 3 giờ 32 phút ở ngoại ô Seattle; Boeing sẽ sản xuất 179 chiếc, trong đó bàn giao 18 chiếc KC-46A cho Không quân Mỹ trước năm 2017.
Máy bay tiếp dầu trên không KC-46A Mỹ
Máy bay tiếp dầu trên không KC-46A Mỹ

Mạng tuần san "Tin tức Quốc phòng" Mỹ ngày 29 tháng 12 đưa tin, máy bay tiếp dầu trên không KC-46A của Công ty Boeing ngày 28 tháng 12 đã đạt được tiến triển to lớn mang tính cột mốc, đã hoàn thành thành công bay thử lần đầu tiên của máy bay thử nghiệm kỹ thuật.

Máy bay thử nghiệm KC-46A là Boeing 767-2C cất cánh vào lúc 9 giờ 29 phút sáng Chủ nhật tại Đại Tây Dương, sau 3 giờ 32 phút hạ cánh ở sân bay Công ty Boeing ngoại ô Seattle. Máy bay thử nghiệm này chưa lắp ráp ống chèn co duỗi tiếp dầu trên không và thiết bị tiếp dầu khác.

Lần bay thử này là bay thử lần đầu tiên của chương trình máy bay tiếp dầu trên không KC-46A. Theo kế hoạch, Công ty Boeing sẽ sản xuất 179 máy bay tiếp dầu trên không KC-46A cho Không quân Mỹ để thay thế loại máy bay KC-135 ngày càng cũ kỹ. Chương trình này sẽ hoàn thành sản xuất vào năm 2027, đây là chương trình trọng điểm của bộ phận quốc phòng của Công ty Boeing.

Trong một tuyên bố của công ty, phi công bay thử Johnston của Công ty Boeing cho biết, trong quá trình bay thử, 767-2C biểu hiện "rất hoàn hảo". Ông còn cho biết, trong quá trình kiểm tra các hệ thống của máy bay, độ cao cao nhất đạt 28.000 thước Anh (khoảng 8.500 m), tiếp cận tốc độ tối đa.

Máy bay tiếp dầu trên không KC-46A Mỹ
Máy bay tiếp dầu trên không KC-46A Mỹ

Trên Twitter, Tư lệnh Không quân Mỹ Deborah Lee James viết, chúc mừng máy bay thử nghiệm của KC-46A bay lần đầu tiên thành công.

Việc bay thử lần này của 767-2C ban đầu xác định tiến hành vào tháng 6 năm 2014, sau đó lại xác định vào quý 3 năm 2014. Công ty Boeing đã tiến hành xử lý kín tiếng đối với việc trì hoãn này, nói thời gian bay thử chỉ là việc sắp xếp nội bộ. Không quân cũng nhấn mạnh, họ chỉ quan tâm đến Công ty Boeing đáp ứng yêu cầu của Không quân Mỹ, đến trước năm 2017 bàn giao 18 máy bay tiếp dầu trên không KC-46A.

Công ty Boeing trong một tuyên bố cho biết, họ có kế hoạch bay thử 3 chiếc thử nghiệm còn lại vào năm 2015 - một chiếc 767-2C khác và 2 chiếc KC-46A trang bị thiết bị tiếp dầu hoàn chỉnh. Một nguồn tin nói với phóng viên tờ "Tin tức Quốc phòng" rằng, bay thử lần đầu tiên của KC-46A nên tiến hành vào đầu năm 2015.

Máy bay tiếp dầu trên không KC-46A Mỹ
Máy bay tiếp dầu trên không KC-46A Mỹ
Việt Dũng