Mi-38 lập kỷ lục về độ cao tại Giải vô địch trực thăng thế giới

28/08/2012 07:01
Trịnh Tuân (Nguồn: livejournal)
(GDVN) - Bay với độ cao trên 8.600 mét, một chiếc trực thăng Mi-38 của Nga đã lập kỷ lục thế giới mới về độ cao trong ngày cuối cùng của Giải vô địch trực thăng hế giới lần thứ 14 diễn ra gần thủ đô Moscow.
Theo hãng tin RIA, chiếc Mi-38, được thiết kế để vận tải hành khách và hàng hóa, đã đạt được độ cao trên 8.600 mét, qua đó xác lập một kỷ lục thế giới mới đối với các loại máy bay trực thăng có trọng lượng 10 - 20 tấn.
Theo hãng tin RIA, chiếc Mi-38, được thiết kế để vận tải hành khách và hàng hóa, đã đạt được độ cao trên 8.600 mét, qua đó xác lập một kỷ lục thế giới mới đối với các loại máy bay trực thăng có trọng lượng 10 - 20 tấn.
Chiếc trực thăng lập kỷ lục thế giới được lái bởi các phi công của nhà máy trực thăng Mil Moscow của hãng Russian Helicopters.
Chiếc trực thăng lập kỷ lục thế giới được lái bởi các phi công của nhà máy trực thăng Mil Moscow của hãng Russian Helicopters.
Giải vô địch trực thăng thế giới lần thứ 14 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 năm 2012 với sự tham gia của các đội bay đến từ 11 quốc gia trên thế giới bao gồm Áo, Belarus, Bỉ, Anh, Đức, Trung Quốc, Ba Lan, Ukraine, Pháp, Thụy Sĩ và Nga.
Giải vô địch trực thăng thế giới lần thứ 14 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 năm 2012 với sự tham gia của các đội bay đến từ 11 quốc gia trên thế giới bao gồm Áo, Belarus, Bỉ, Anh, Đức, Trung Quốc, Ba Lan, Ukraine, Pháp, Thụy Sĩ và Nga.
Các máy bay phải thực hiện 4 phần thi đó là bay chuyển hướng, bay trình diễn, vận chuyển hàng hóa và vượt chướng ngại vật.
Các máy bay phải thực hiện 4 phần thi đó là bay chuyển hướng, bay trình diễn, vận chuyển hàng hóa và vượt chướng ngại vật.
Giải vô địch trực thăng thế giới được tổ chức 3 năm một lần. Lần đầu tiên giải này được tổ chức ở Đức từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 năm 1971. Trong ảnh là trực thăng Eurocopter-120.
Giải vô địch trực thăng thế giới được tổ chức 3 năm một lần. Lần đầu tiên giải này được tổ chức ở Đức từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 năm 1971. Trong ảnh là trực thăng Eurocopter-120.
Trực thăng Mi-2 của Belarus.
Trực thăng Mi-2 của Belarus.
Trực thăng Mi-2 của Belarus.
Trực thăng Mi-2 của Belarus.
Trực thăng Mi-2 của Nga.
Trực thăng Mi-2 của Nga.
Các trực thăng thực hiện phần thi vận chuyển hàng hóa.
Các trực thăng thực hiện phần thi vận chuyển hàng hóa.
Trực thăng Mi-2 của Nga thực hiện phần thi vận chuyển hàng hóa.
Trực thăng Mi-2 của Nga thực hiện phần thi vận chuyển hàng hóa.
Các trực thăng tham gia giải vô địch bao gồm Robinson-22, 44, Eurocopter, Mi-2, Mi-38,Ka-52,Cabri, Gazelle, Bell, AS-350 và Po-105.
Các trực thăng tham gia giải vô địch bao gồm Robinson-22, 44, Eurocopter, Mi-2, Mi-38,Ka-52,Cabri, Gazelle, Bell, AS-350 và Po-105.
Trực thăng AS-350.
Trực thăng AS-350.
Trực thăng Mi-2.
Trực thăng Mi-2.
Điểm thi của các đội bay được ban giám khảo cho ngay sau khi thực hiện xong phần thi của mình.
Điểm thi của các đội bay được ban giám khảo cho ngay sau khi thực hiện xong phần thi của mình.
R-44 và Mi-2 của Nga.
R-44 và Mi-2 của Nga.
Trực thăng R-44 của Nga.
Trực thăng R-44 của Nga.
Trực thăng R-44 của Ba Lan.
Trực thăng R-44 của Ba Lan.
Trực thăng cá sấu Ka-52.
Trực thăng cá sấu Ka-52.
Trực thăng cá sấu Ka-52.
Trực thăng cá sấu Ka-52.
Khách thăm quan có dịp được chiêm ngưỡng chiếc R-44.
Khách thăm quan có dịp được chiêm ngưỡng chiếc R-44.
Trực thăng Gazelle của Pháp.
Trực thăng Gazelle của Pháp.
Trực thăng Gazelle của Pháp.
Trực thăng Gazelle của Pháp.
Trực thăng Mi-2 của Nga.
Trực thăng Mi-2 của Nga.
Trực thăng Gazelle của Pháp.
Trực thăng Gazelle của Pháp.
Các trực thăng tham gia thi đấu tại Giải vô địch trực thăng thế giới lần thứ 14.
Các trực thăng tham gia thi đấu tại Giải vô địch trực thăng thế giới lần thứ 14.
Các trực thăng tham gia thi đấu tại Giải vô địch trực thăng thế giới lần thứ 14.
Các trực thăng tham gia thi đấu tại Giải vô địch trực thăng thế giới lần thứ 14.
Các trực thăng tham gia thi đấu tại Giải vô địch trực thăng thế giới lần thứ 14.
Các trực thăng tham gia thi đấu tại Giải vô địch trực thăng thế giới lần thứ 14.
Các trực thăng tham gia thi đấu tại Giải vô địch trực thăng thế giới lần thứ 14.
Các trực thăng tham gia thi đấu tại Giải vô địch trực thăng thế giới lần thứ 14.
Các trực thăng tham gia thi đấu tại Giải vô địch trực thăng thế giới lần thứ 14.
Các trực thăng tham gia thi đấu tại Giải vô địch trực thăng thế giới lần thứ 14.
Phần thưởng xứng đáng cho các đội thi giành chiến thắng.
Phần thưởng xứng đáng cho các đội thi giành chiến thắng.
Trịnh Tuân (Nguồn: livejournal)