Mô hình những tàu chiến khủng của hải quân các nước

02/08/2011 00:48
(GDVN) – Tàu ngầm và tàu chiến mặt nước là hai loại tàu chiến chủ lực, trực tiếp quyết định đến sức mạnh và tầm ảnh hưởng của hải quân mỗi quốc gia.

(GDVN) – Tàu ngầm và tàu chiến mặt nước là hai loại tàu chiến chủ lực, trực tiếp quyết định đến sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Hải quân mỗi quốc gia trên đại dương thế giới.

alt
 Mô hình tàu ngầm diesel-điện.

Trong giai đoạn hiện nay, khi những tranh chấp về chủ quyền biển, đảo ngày càng trở nên phức tạp, để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, các quốc gia ven biển đã triển khai nhiều chương trình, dự án chế tạo tàu ngầm và tàu chiến mặt nước để phụ vụ cho nhu cầu của Hải quân mỗi nước.

Tàu ngầm và tàu chiến mặt nước của mỗi quốc gia mạnh hay yếu, lớn hay bé, hiện đại hay chưa hiện đại, ứng dụng công nghệ cao hay công nghệ lạc hậu phụ thuộc vào trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm, khả năng tài chính cũng như nhu cầu sử dụng của mỗi nước.

Các quốc gia phát triển, có đủ khả năng tài chính và công nghệ, cũng như kinh nghiệm như Mỹ, Pháp, Anh thì ngoài các dự án nghiên cứu, chế tạo các loại tàu ngầm, tàu nổi thông thường còn tập trung đẩy mạnh phát triển các loại tàu ngầm nguyên tử đa năng, tàu ngầm tấn công chiến lược, hay tàu sân bay, tàu đổ độ mang trực thăng,…

Dưới đây là mô hình về một số loại tàu ngầm, tàu chiến mặt nước hiện đại của Hải quân một số quốc gia phát triển:

alt
Quá trình thử nghiệm ngư lôi tầm xa điều khiển từ xa Mk-48 của Hải
quân Mỹ.
alt
 Tàu đổ bộ mang trực thăng Mistral LHD của Hải quân Pháp.
alt
 Tàu đổ bộ vận tải USS San-Antonio LPD-17 của Hải quân Mỹ.
alt
Tàu đổ bộ mang trực thăng hạng nặng HMS Ocean L12 của Hải
quân Anh.
alt
Tàu chiến đa nhiệm/tàu sân bay Juan Carlos I L-61 của Hải quân
Tây Ban Nha.
alt
 Tàu đổ bộ mang trực thăng Canberra LHD của Hải quân Úc.
alt
Tàu ngầm tên lửa chiến lược SSBN Ohio Class mang tên lửa Trident
của Hải quân Mỹ.
alt
Tàu ngầm nguyên tử đa năng USS Los Angeles Class của Hải quân
Mỹ.
alt
 Tàu ngầm nguyên tử đa năng USS Virginia Class của Hải quân Mỹ.
alt
 Tàu ngầm nguyên tử HMS Astute của Hải quân Anh.
alt
 Tàu sân bay siêu nặng USS Nimitz CVN-68 của Hải quân Mỹ.
alt
Tàu sân bay siêu nặng Theodore Roosevelt CVN-71 lớp Nimitz của
Hải quân Mỹ.
alt
 Tàu sân bay siêu nặng Abraham Lincoln CVN-72 của Hải quân Mỹ.
alt
 Tàu sân bay siêu nặng USS Nimitz của Hải quân Mỹ.
alt
Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Anh đang trong
giai đoạn chế tạo.
{iarelatednews articleid='9006,8772,8676,8605,8512,8562,8441,8567,8352,8319,8321,7042,7012,6763,6646,6620'}
Hữu Kỷ - Nhật Minh (Tổng hợp)