Mục kích dàn tiêm kích “Tiếng sét” của Không quân Iran

17/11/2011 15:51
Đình Phương (tổng hợp)
(GDVN) - Saeqeh (tiếng Ba Tư "tiếng sét") hay Saeqeh-80, là một loại máy bay tiêm kích 1 chỗ do Iran chế tạo. Đây là loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ 2 của loại Azarakhsh.
Máy bay tiêm kích Saeqeh được thử nghiệm thành công tại Iran vào ngày 20 tháng 9/2007 và (giống như thế hệ đầu) xuất hiện với vài đặc điểm giống F-5E.
Máy bay tiêm kích Saeqeh được thử nghiệm thành công tại Iran vào ngày 20 tháng 9/2007 và (giống như thế hệ đầu) xuất hiện với vài đặc điểm giống F-5E.
Tiêm kích Saeqeh là sản phẩm của sự hợp tác giữa Không quân Iran và Bộ quốc phòng Iran.
Tiêm kích Saeqeh là sản phẩm của sự hợp tác giữa Không quân Iran và Bộ quốc phòng Iran.
Đình Phương (tổng hợp)