Mục kích tàu sân bay Enterprise tại căn cứ hải quân lớn nhất thế giới Norfolk

12/03/2012 12:28
Nguyễn Thảo (Theo mil)
(GDVN) - USS Enterprise (CVN-65) là tàu thứ 8 sử dụng tên Enterprise trong lịch sử thế giới, và là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Enterprise khởi công ngày 4/2/1958, hạ thủy năm 1960, chính thức gia nhập hải quân Mỹ ngày 25/11/1961. Tàu có lượng choán nước 85.600 tấn, dài 342 m; mạn tàu rộng 40 m, đường băng rộng tối đa 76 m. Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất của tàu sân bay này khi đang chuẩn bị cho chuyến hành trình dài ngày đến Trung Đông tại căn cứ hải quân lớn nhất thế giới Norfolk, bang Virginia.

Nguyễn Thảo (Theo mil)