Mỹ: Chiến đấu cơ các thế hệ khác nhau sẽ tập cách hiểu lẫn nhau

19/02/2013 10:46
Theo VOR
(GDVN) - Dự kiến hệ thống sẽ được sử dụng trên hai chiến đấu cơ Mỹ thế hệ thứ năm F-22 Raptor và F-35 Lightning II.
F-35 Lightning II.
F-35 Lightning II.

Không quân Mỹ yêu cầu cung cấp thông tin về khả năng thiết lập hệ thống kỹ thuật số để thực hiện trao đổi thông tin giữa các chiến đấu cơ thế hệ thứ tư và thứ năm. Flightglobal báo cáo kèm dẫn nguồn Lầu Năm Góc.

Tờ báo cho biết lực lượng Không quân Mỹ cần một hệ thống có khả năng thông tin trong thời gian thực cho các máy bay tiêm kích thuộc các thế hệ khác nhau về tình hình chiến thuật và hoạt động tác chiến.

Ngoài ra, hệ thống sẽ tăng tính chính xác và hiệu quả của hỏa lực tấn công, cho phép tiết kiệm đạn dược và tránh xảy ra các cuộc tấn công ngẫu nhiên vào các lực lượng thân thiện.

F-35 Lightning II.
F-35 Lightning II.

Dự kiến hệ thống sẽ được sử dụng trên hai chiến đấu cơ Mỹ thế hệ thứ năm F-22 Raptor và F-35 Lightning II.

Ngoài ra các máy bay tiêm kích thế hệ thứ tư F-15 Eagle và F-16 Fighting Falcon của Không quân Mỹ cũng đang chờ trang bị.

>> Follow us on Facebook
>> Tin mới nhất về tàu ngầm Kilo của Việt Nam
>> Báo Trung Quốc đăng ảnh các học viên tàu ngầm Việt Nam tại Nga
>> Nga thử nghiệm tàu ngầm Hà Nội cho Việt Nam
Theo VOR