Mỹ bắt đầu cung cấp trực thăng Super Cobra qua sử dụng cho Thổ Nhĩ Kỳ

30/09/2012 18:47
Theo QĐND
Mỹ đã chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ 3 máy bay trực thăng tấn công AH-1W Super Cobra đã qua sử dụng đầu tiên.
Mỹ đã chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ 3 máy bay trực thăng tấn công AH-1W Super Cobra đã qua sử dụng đầu tiên.

Theo Janes, các máy bay trực thăng nói trên được lấy từ biên chế lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ và việc chuyển giao được thực hiện theo hợp đồng trị giá 111 triệu USD hai bên ký hồi tháng 11-2011.

Trước khi chuyển giao, toàn bộ số máy bay trực thăng Super Cobra đều được nâng cấp theo yêu cầu của phía Thổ Nhĩ Kỳ.

AH-1W của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
AH-1W của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.


Tạp chí quân sự Janes đăng tải, chính phủ Mỹ đang cân nhắc trong vài năm tới sẽ tiếp tục chuyển giao cho phía Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 12 trực thăng AH-1W đã qua sử dụng.

Số trực thăng nói trên sẽ giúp quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bù đắp cho số trực thăng tấn công thiệt hại trong các chiến dịch truy quét lực lượng vũ trang người Kurd (PKK).

Mới đây, đã xuất hiện thông tin Thổ Nhĩ Kỳ không hài lòng với chất lượng các máy bay AH-1W đã qua sử dụng và mong muốn sở hữu phiên bản AH-1Z Viper đang được quân đội Mỹ đặt hàng.

Theo website Flightglobal MiliCAS, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện sở hữu 25 máy bay trực thăng AH-1P/S/W. Hầu hết chúng được cung cấp trong nhưng năm 1990.

Theo QĐND