Mỹ chính thức tuyên bố bán “Super Cobra” cho Thổ Nhĩ Kỳ

15/11/2011 19:15
Quyet_mta (theo Defence News)
(GDVN) -Ngày 14/11, Quốc hội Hoa Kỳ đã chấp thuận việc bán 3 trực thăng tấn công AH-1W “Super Cobra” cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Chiếc trực thăng chiến đấu AH-1W của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ
Chiếc trực thăng chiến đấu AH-1W của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ

Ngày 28/10,Chính quyền Obama chính thức báo cáo trước Quốc hội Mỹ trong một đề xuất bất thường để lấy ba chiếc trực thăng tấn công AH-1W “Super Cobra” từ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ và bán chúng cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo luật pháp Mỹ , chính phủ phải thông báo trước Quốc hội về việc bán vũ khí cho các quốc gia khác và tìm kiếm được sự chấp thuận từ nó. Nếu là các nước thành viên NATO thì Quốc hội có 15 ngày để đưa ra phán quyết cuối cùng.

Thổ Nhĩ Kỳ có một thỏa thuận lâu dài đối với máy bay trực thăng Super Cobra. Điều này bổ sung cho sự thiếu hụt về số lượng máy bay trực thăng loại này, trong khi yêu cầu của cuộc chiến chống lại những cuộc tấn công bạo lực của Đảng  công nhân người Kurd (PKK)

Ba chiếc trực thăng AH-1W này sẽ được bàn giao trong 2 tháng sau khi kiểm tra kỹ thuật xong.

Quyet_mta (theo Defence News)