Mỹ cho phép máy bay không người lái tấn công công dân Mỹ

06/02/2013 14:39
Theo VOR
(GDVN) - Hai người Mỹ là Anwar Awlaki và Samir Khan đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của máy bay không người lái tại Yemen vào năm 2011.

Chính phủ Mỹ coi việc sử dụng các máy bay không người lái chống lại công dân nước này sống tại hải ngoại là điều hợp pháp, trong trường hợp họ là các thành viên giữ các vị trí cao trong các tổ chức "al-Qaeda"- đài truyền hình NBC News trích dẫn tài liệu Bộ Tư pháp Mỹ công bố.

Theo tài liệu này, các vụ sát hại vừa nêu trên là hợp pháp, nếu các chiến binh bị nghi vấn là mối đe dọa trực tiếp và việc bắt giữ họ quá khó khăn và nguy hiểm đối với binh lính Mỹ.

Các nhà bình luận cho rằng, các chiến dịch đặc biệt với việc sử dụng các máy bay không người lái ở các nước như Pakistan và Yemen đồng nghĩa với việc xử tử không qua tòa án và dẫn đến nhiều thương vong dân sự.




Theo VOR