Mỹ đã công bố "kế hoạch bộ não",khai phá cơ chế làm việc của não người

26/07/2014 10:01
Việt Dũng
(GDVN) - Mỹ tập trung phát triển khoa học công nghệ mũi nhọn như kế hoạch bộ não, ứng dụng công nghệ in 3D, phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, công nghệ laser.
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu Mỹ (ý tưởng)
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu Mỹ (ý tưởng)

Tờ "Nhân Dân" Trung Quốc ngày 24 tháng 7 đưa tin, vào ngày 23 tháng 7, Hội xúc tiến văn hóa chiến lược Trung Quốc đã công bố "Báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Mỹ 2013" và "Báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Nhật Bản 2013" (đều thuộc phiên bản dân sự).

Báo cáo cho rằng, Quân đội Mỹ mặc dù không ngừng cắt giảm kinh phí nghiên cứu khoa học, nhưng vẫn dồn hết sức cho phát triển khoa học công nghệ mũi nhọn, Mỹ đã giành được sự tiến triển dài trên phương diện công nghệ vũ khí laser, đồng thời đã bắt tay phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.

Năm 2013, nền kinh tế Mỹ nằm trong giai đoạn phục hồi, tình hình tài chính vẫn nghiêm trọng, trên nền tảng này, Quân đội Mỹ tiếp tục lựa chọn cắt giảm chi tiêu quân sự để giảm sức ép. Báo cáo cho rằng, mặc dù kinh phí nghiên cứu khoa học của Quân đội Mỹ liên tục cắt giảm, nhưng Quân đội Mỹ vẫn rất nhiệt tình với phát triển khoa học công nghệ mũi nhọn.

Báo cáo chỉ ra, quân Mỹ hiện nay đã đạt được một loạt thành quả trên phương diện phát triển khoa học công nghệ mũi nhọn:

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 Mỹ (ý tưởng)
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 Mỹ (ý tưởng)

Một là chính thức đưa ra "kế hoạch bộ não". Ngày 2 tháng 4 năm 2013, Mỹ đã công bố "kế hoạch bộ não" nhằm thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thần kinh tiên tiến, khám phá cơ chế làm việc của đại não người, vẽ toàn bộ bản đồ hoạt động của não.

Hiện nay, Quân đội Mỹ đã đạt được tiến triển mang tính đột phá về công nghệ kết nối não-máy tính, đã tiến hành các thao tác kiểm soát đối với các thiết bị như thiết bị bay cỡ nhỏ, người máy.

Hai là ứng dụng rộng rãi công nghệ in 3D. Công nghệ in 3D được ứng dụng cho lĩnh vực quân sự, sẽ thúc đẩy nâng cấp vũ khí trang bị công nghệ cao mới và phát triển toàn bộ khoa học công nghệ quân sự.

Ngày 31 tháng 5 năm 2013, Cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ và Công ty chế tạo không gian tuyên bố đang nghiên cứu chế tạo thiết bị in 3D trong môi trường trọng lực nhỏ đầu tiên, dự kiến năm 2014 sẽ chuyển đến trạm không gian quốc tế tiến hành thử nghiệm.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 Mỹ (ý tưởng)
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 Mỹ (ý tưởng)

Ba là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu. Năm 2013, hải, không quân Mỹ đã triển khai công tác định nghĩa nhu cầu máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo tên lửa F/A-XX và F-X, dự kiến máy bay này sẽ đưa vào hoạt động sau năm 2030.

Bốn là phát triển công nghệ laser. Công nghệ vũ khí laser của Mỹ đã đạt được tiến triển dài, hiện nay đang gia tăng mức độ phát triển đối với khái niệm tác chiến vũ khí laser.

Việt Dũng