Mỹ đề nghị Ấn Độ cùng hợp tác phát triển "lá chắn tên lửa"

17/08/2012 09:16
Theo QĐND
Bộ Quốc phòng Mỹ đang đề nghị phía Ấn Độ hợp tác cùng phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa, đó là thông tin được tuần báo Aviation Week đăng tải, nhưng thông tin cụ thể về dự án này vẫn chưa được hé lộ.
Bộ Quốc phòng Mỹ đang đề nghị phía Ấn Độ hợp tác cùng phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa, đó là thông tin được tuần báo Aviation Week đăng tải, nhưng thông tin cụ thể về dự án này vẫn chưa được hé lộ.

Các chuyên gia nhận định, động thái trên của Mỹ là để củng cố ảnh hưởng của nước này tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

"Đây là lĩnh vực quan trọng được cả hai nước cùng quan tâm trong tương lai. Hệ thống tên lửa đánh chặn có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước (Mỹ và Ấn Độ).

Đầu tiên, hai nước cần thảo luận về khả năng hợp tác cùng phát triển dự án và tiếp đó là các hạng mục kỹ thuật chung", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ. Tuy nhiên, không rõ phía Mỹ đã chuyển đề nghị bằng văn bản cho Ấn Độ hay chưa.

Đạn tên lửa đánh chặn AAD.
Đạn tên lửa đánh chặn AAD.

Cùng với Ấn Độ, Mỹ hiện hợp tác với Nhật Bản phát triển đạn tên lửa đánh chặn SM-3 IIA (cùng nằm trong cơ cấu hệ thống Aegis).

Hiện tại, Ấn Độ đang phát triển giai đoạn hai của hệ thống tên lửa đánh chặn quốc gia là hệ thống AAD để đánh chặn các mục tiêu trên tầng khí quyển ngoại vi. AAD được thiết kế lại từ tên lửa đạn đạo Prithvi và có khả năng tiêu diệt các đạn tên lửa có tầm bắn tới 2.000km của đối phương.

Tới năm 2016, khả năng đánh chặn sẽ được nâng lên đối với các dòng tên lửa đạn đạo có tầm bắn tới 6.000km. Chịu trách nhiệm phát triển hệ thống này là Cơ quan phát triển và thực nghiệm quốc phòng Ấn Độ (DRDO).

Cùng tham gia vào quá trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa của Ấn Độ là Israel. Quốc gia Cận Đông này hỗ trợ Ấn Độ xây dựng hệ thống cảnh báo sớm tên lửa.
Theo QĐND