Mỹ đề nghị Nga cắt giảm một nửa số đầu đạn hạt nhân

11/02/2013 15:12
Theo VOR
(GDVN) - Nhà Trắng cho rằng cả hai nước có thể từ bỏ một nửa số đầu đạn hạt nhân.

Washington dự định sẽ đề nghị Matxcova tiếp tục cắt giảm kho vũ khí hạt nhân. Đây sẽ là chủ đề chính trong chuyến thăm Liên bang Nga của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, bà Rose Gottemoeller, bắt đầu vào ngày mai.

Nhà Trắng cho rằng cả hai nước có thể từ bỏ một nửa số đầu đạn hạt nhân mà không ảnh hưởng đến an ninh của mình.

Đoàn đại biểu Mỹ sẽ cố gắng thuyết phục Matxcova rằng sự cắt giảm vũ khí mới này sẽ tiết kiệm cho Mỹ và Nga mỗi năm tới 8 tỷ đô USD.

Việc Mỹ sẵn sàng thảo luận tiếp tục cắt giảm kho vũ khí hạt nhân được Phó Tổng thống Joe Biden thông báo cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp gỡ tại Munich vào ngày 2/2. Các nguồn tin từ Nhà Trắng khẳng định rằng cuộc hội đàm diễn ra rất "rất lạnh nhạt".

"Nga đang lo ngại rằng một động thái như vậy sẽ gây ra sự phẫn nộ của quân nhân và đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng, bởi ngành này đã được hứa hẹn sẽ nhận được tiền cho việc chế biến tên lửa đạn đạo hạng nặng SS-27" - nguồn tin giải thích.
Theo VOR