Mỹ đền Philippines gần 2 triệu USD vì làm hư hại san hô

19/02/2015 12:15
Lê Cường
(GDVN) - Bãi san hô Tubbataha là một trong những địa điểm từng được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Nguồn tin từ truyền thông Mỹ cho biết, Chính phủ Philippines hôm 18/2 cho biết họ đã nhận được 87 triệu peso (khoảng 1,97 triệu USD) từ chính quyền Mỹ và đây là số tiền đền bù thiệt hại do một tàu quét mìn của Hải quân Mỹ gây ra cho một bãi san hô dưới sự kiểm soát của Philippines.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết Manila đã nhận tiền đền bù vào tháng trước cho những thiệt hại mà tàu quét mìn USS Guardian gây ra ở Bãi san hô Tubbataha.

Bãi san hô Tubbataha là một trong những địa điểm từng được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Philippines cho biết số tiền này sẽ giúp phục hồi và bảo vệ bãi san hô và tăng cường giám sát khu vực này để ngăn chặn sự cố tái diễn.

Bộ ngoại giao Philippines tiết lộ thêm rằng chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ lực lượng cảnh sát biển Philippines trong việc nâng cấp nơi đồn trú của họ ở bãi san hô.

Tàu Guardian bị mắc cạn tại Công viên Quốc gia Hải dương Tubbataha vào tháng 1 năm 2013 và phải tháo dỡ từng mảnh trong hơn hai tháng để hạn chế thêm thiệt hại cho bãi san hô. 

Lê Cường