Mỹ điều tàu sân bay Nimitz đến Tây TBD để theo dõi Bắc Triều Tiên

23/04/2013 06:49
Việt Dũng
(GDVN) - Trong thời điểm hiện nay, Mỹ tiếp tục điều tàu sân bay hạt nhân phối hợp với tàu khu trục Aegis, tàu ngầm hạt nhân để răn đe CHDCND Triều Tiên.
Tàu sân bay động cơ hạt nhân USS Nimitz CVN-68, Hải quân Mỹ có lượng giãn nước tới 100.000 tấn, tốc độ trên 35 hải lý/giờ
Tàu sân bay động cơ hạt nhân USS Nimitz CVN-68, Hải quân Mỹ có lượng giãn nước tới 100.000 tấn, tốc độ trên 35 hải lý/giờ

Ngày 22/4, Hải quân Mỹ đã điều động tàu sân bay USS Nimitz CVN-68 đến Tây Thái Bình Dương, thay phiên cho tàu sân bay USS John C. Stennis CVN-74, tàu vốn thực hiện nhiệm vụ ở Trung Đông, nhằm tiếp tục tiến hành theo dõi đối với CHDCND Triều Tiên.

Theo bài báo, lực lượng quân Mỹ đóng tại Nhật Bản cho biết, tàu sân bay USS Nimitz cuối tháng 3 đã tập trung vào tiến hành huấn luyện ở vùng biển California, Mỹ; sau khi kết thúc huấn luyện, vào ngày 19/4 khởi hành đến Tây Thái Bình Dương.

Để tiến hành cảnh giới, theo dõi đối với CHDCND Triều Tiên, nước có kế hoạch chuẩn bị phóng tên lửa, tàu sân bay USS Nimitz sẽ phối hợp với tàu khu trục Aegis được điều tới Tây Thái Bình Dương, và tàu ngầm động cơ hạt nhân triển khai ở căn cứ Guam, tiến hành theo dõi, giám sát đối với CHDCND Triều Tiên.

Tàu sân bay USS Nimitz thuộc lớp tàu sân bay động cơ hạt nhân có trọng tải lớn nhất thế giới, và là tàu sân bay đang hoạt động lâu nhất của Hải quân Mỹ hiện nay. Nó bắt đầu được biên chế vào năm 1975, có 3.000 nhân viên làm việc, sau đó có thêm hơn 2.000 nhân viên của liên đội hàng không.

Tàu sân bay USS Nimitz sẽ triển khai ở Tây Thái Bình Dương và vịnh Ba Tư trong thời gian 6-10 tháng. Đây là lần đầu tiên tàu sân bay USS Nimitz rời cảng chính Everett để tiến hành hoạt động triển khai quan trọng. Tàu sân bay USS Nimitz đến căn cứ hải quân Everett vào năm 2012, thay thế cho tàu sân bay USS Abraham Lincoln CVN-72. Tàu sân bay Lincoln năm 2011 rời căn cứ này đến nhà máy đóng tàu Virginia để tiến hành đại tu, thay nhiên liệu.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Hawaii, lớp Virginia, Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Hawaii, lớp Virginia, Hải quân Mỹ
Việt Dũng