Mỹ mua thêm máy bay tuần duyên CN-235

09/02/2013 09:01
Theo QĐND/Lenta
(GDVN) - Hiện, USCS sở hữu 36 máy bay CN-235 với giá thành mỗi máy bay khoảng 39 triệu USD.
Máy bay tuần duyên CN-235
Máy bay tuần duyên CN-235

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ (USCG) vừa đặt mua máy bay tuần duyên CN-235 (HC-144A Ocean Sentry) với công ty Airbus Military. Thông tin trên đã được đăng tải chính thức trên website của hãng Airbus.

Theo đó, việc mua thêm máy bay CN-235 nói trên nằm trong điều khoản bổ sung của hợp đồng mua  máy bay cùng loại USCG ký năm 2010. Hai máy bay CN-235 khác cùng nằm trong hợp đồng bổ sung này đã được chuyển giao cho USCG hồi tháng 4-2012.

Hiện, USCS sở hữu 36 máy bay CN-235 với giá thành mỗi máy bay khoảng 39 triệu USD.

Được thiết kế trên cơ sở đa nhiệm, máy bay CN-235 có thể đạt tốc độ bay 437km/giờ và kiểm soát khoảng 2.900km. Với khoảng 9 tiếng bay liên tục, trong biên chế USCS, CN-235 đảm nhiệm việc duy trì thông tin, liên lạc trên biển và xác định hậu quả sau thảm họa.

Cùng với Mỹ, CN-235 hiện cũng đang có trong trang bị nhiều quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Indonesia, Mexico và Azerbaijan.

Theo QĐND/Lenta