Mỹ muốn xây dựng cảng chính cho tàu tuần duyên ở bờ biển phía đông

06/03/2013 07:40
Việt Dũng
(GDVN) - Hải quân Mỹ sẽ triển khai 14 tàu tuần duyên mới nhất ở các căn cứ hải quân Norfolk và Mayport.
Tàu tuần duyên USS Freedom của Hải quân Mỹ
Tàu tuần duyên USS Freedom của Hải quân Mỹ

Trước bối cảnh tàu tuần duyên USS Freedom của Hải quân Mỹ lần đầu tiên triển khai ở Đông Nam Á, quan chức Hải quân Mỹ cho biết, Hải quân có kế hoạch đến năm 2020, đưa căn cứ ở bờ biển phía đông Thái Bình Dương trở thành cảng chính cho mười mấy chiếc tàu tuần duyên.

Tờ “Jane’s Defense Weekly” cho rằng, ngày 28/2, Bộ Tư lệnh hạm đội Hải quân Mỹ tuyên bố, họ đang nghiên cứu tài liệu đánh giá về ảnh hưởng môi trường có thể tác động của căn cứ hải quân Norfolk thuộc bang Virginia và căn cứ hải quân Mayport thuộc bang Florida. Vài năm sau, hai căn cứ này sẽ trở thành cảng chính của 14 tàu nổi kiểu mới nhất của Hải quân Mỹ.

Căn cứ vào tuyên bố của Bộ Tư lệnh hạm đội Hải quân Mỹ, họ ủng hộ phương án triển khai ổn định tàu tuần duyên ở Mayport thuộc bờ đông Thái Bình Dương. Được biết, căn cứ San Diego thuộc bang California hiện là cảng chính của tàu tuần duyên USS Fort Worth và USS Independence. Tàu USS Freedom và tàu USS Independence lần lượt là những con tàu đầu tiên của 2 lớp tàu tuần duyên.

Tàu tuần duyên USS Independence (LC-2) kiểu tam thể của Hải quân Mỹ.
Tàu tuần duyên USS Independence (LC-2) kiểu tam thể của Hải quân Mỹ.

Được biết, tàu tuần duyên lớp Freedom là tàu đơn thể chất liệu thép được hãng Lockheed Martin đứng đầu thiết kế, chế tạo; tàu tuần duyên lớp Independence là tàu tam thể chất liệu nhôm do công ty Aosta (Mỹ) chế tạo. Hai hãng này hiện đang thực hiện hợp đồng ký kết với Hải quân Mỹ - lần lượt chế tạo 10 tàu tuần duyên. Tàu USS Colorado lớp Independence dự kiến sẽ đưa vào hoạt động năm 2013 và cũng sẽ đóng ở San Diego.

Hiện nay, bản dự thảo đánh giá môi trường của Mỹ đang đánh giá tác động của 2 căn cứ khi triển khai tới 21 tàu tuần duyên. Những tàu chiến này dự kiến sẽ có tổng cộng 1.050 nhân viên trên tàu cơ bản, gần 400 nhân viên thao tác mô-đun nhiệm vụ tác chiến và 240 nhân viên bảo trì.

Tàu tuần duyên USS Forth Worth (LCS-3) của Hải quân Mỹ
Tàu tuần duyên USS Forth Worth (LCS-3) của Hải quân Mỹ
Việt Dũng