Mỹ triển khai tàu tuần duyên USS Freedom ở Singapore từ ngày 1/3

26/02/2013 07:37
Việt Dũng
(GDVN) - Như vậy, Mỹ chính thức triển khai tàu tuần duyên trấn giữ eo biển Malacca - một tuyến đường hàng hải hết sức quan trọng của thế giới.
Tàu tuần duyên USS Freedom, Hải quân Mỹ
Tàu tuần duyên USS Freedom, Hải quân Mỹ

Tờ “China News” Trung Quốc vừa dẫn các nguồn tin cho biết, ngày 21/2, quan chức Hải quân Mỹ nói với báo giới rằng, tàu tuần duyên USS Freedom (LCS1) sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 1/3/2013, đây cũng là lần đầu tiên Mỹ triển khai tàu tuần duyên.

Ngày 22/8/2012, Ủy ban điều phối tàu tuần duyên Hải quân Mỹ lần đầu tiên tiết lộ kế hoạch triển khai của tàu tuần duyên.

Việc triển khai tàu tuần duyên USS Freedom vừa có thể kiểm tra khả năng tác chiến của tàu tuần duyên, vừa có lợi cho đánh giá chế độ luân phiên thủy thủ và kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng con tàu này.

Theo kế hoạch, tàu tuần duyên USS Freedom sẽ triển khai 8 tháng ở Singapore, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh hàng hải, đồng thời sẽ tham gia diễn tập và triển lãm hải quân quốc tế, làm nổi bật ý đồ chiến lược của Mỹ; thông qua hợp tác song phương và đa phương, vỗ về các nước đồng minh xung quanh khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Việt Dũng