Na Uy mua thêm xe chiến đấu bộ binh CV90 nâng cấp

26/06/2012 16:15
Theo QĐND
Bộ Quốc phòng Na Uy đã ký hợp đồng với công ty BAE Systems Hagglunds mua 43 xe chiến đấu bộ binh CV90 mới và nâng cấp toàn bộ các đơn vị xe chiến đấu loại này.
Bộ Quốc phòng Na Uy đã ký hợp đồng với công ty BAE Systems Hagglunds mua 43 xe chiến đấu bộ binh CV90 mới và nâng cấp toàn bộ các đơn vị xe chiến đấu loại này hiện có trong biên chế (104 xe). Theo trang tin Defense Aerospace, tổng trị giá của hợp đồng nói trên ước đạt 6 tỉ kron (1 tỉ USD) và việc thực hiện hợp đồng sẽ kéo dài trong giai đoạn 2015-2017. Dự kiến, trong quá trình nâng cấp, xe chiến đấu bộ binh CV90 trang bị giáp đạn đạo, thiết bị hỗ trợ quan sát và liên lạc mới.
Xe chiến đấu bộ binh CV90
Xe chiến đấu bộ binh CV90
Nhiều khả năng, Na Uy sẽ tăng nguồn tài chính cho chương trình này lên 10 tỉ kron trong vài năm tới để nâng cấp sâu xe chiến đấu CV90 với hệ thống hỏa lực điều kiện từ xa và nhiều thiết bị trinh sát mới. Xe chiến đấu bộ binh CV90 được Thụy Điển phát triển từ đầu những năm 1990. Chịu trách nhiệm phát triển và chế tạo dòng xe chiến đấu này là chi nhánh tại Thụy Điển của công ty BAE Systems. Hỏa lực chính của CV90 là một pháo 45 mm hoặc 35 và 30 mm. Kết hợp với pháo chính là súng máy đồng trục 7,62 mm. Với khả năng đạt vận tốc tối đa tới 70 km/giờ, dự trữ hành trình của dòng xe chiến đấu này là 320 km. CV90 nặng 35 tấn được bảo vệ nhờ giáp thép kết hợp với các mảnh giảm bảo vệ composite. Ngoài ra, khả năng bảo vệ của CV90 còn được tăng cường nhờ giáp phản ứng nổ (ERA). Dòng xe chiến đấu có thể chở theo 7 binh sĩ này hiện đang nằm trong biên chế quân đội Phần Lan, Đan Mạch, Hà Lan và Thụy Sĩ.
Theo QĐND