Năm 2011, Trung Quốc chi tiêu quân sự 582,9 tỷ nhân dân tệ?

28/06/2012 08:54
Việt Dũng (nguồn mạng Tin tức Trung Quốc)
(GDVN) - Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Tạ Húc Nhân vừa có báo cáo quyết toán trung ương năm 2011, trình lên Thường vụ Quốc hội Trung Quốc.
Trung Quốc đẩy mạnh chế tạo tàu chiến cỡ lớn cho Hải quân.
Trung Quốc đẩy mạnh chế tạo tàu chiến cỡ lớn cho Hải quân.

Ngày 27/6, mạng Tin tức Trung Quốc có bài viết dẫn lời Tạ Húc Nhân, Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, năm 2011, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc là 582,962 tỷ nhân dân tệ.

Cùng ngày, Tạ Húc Nhân đã báo cáo quyết toán trung ương năm 2011 với Hội nghị lần thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc. Ông cho biết, trong các hạng mục chi tiêu chính cấp trung ương, chi tiêu cho giáo dục là 99,905 tỷ nhân dân tệ, chiếm 127% dự toán; an ninh công cộng chi 103,701 tỷ nhân dân tệ, chi cho khoa học kỹ thuật 194,214 tỷ nhân dân tệ, chi cho văn hóa thể thao và truyền thông 18,872 tỷ nhân dân tệ, chi cho an sinh xã hội và việc làm 50,248 tỷ nhân dân tệ, chi cho y tế 7,132 tỷ nhân dân tệ; chi cho bảo đảm nhà ở 32,882 tỷ nhân dân tệ, vượt dự toán 112,8%.

Theo Tạ Húc Nhân, chi tiêu cho dân sinh của tài chính trung ương năm 2011 (các phương diện có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như giáo dục, y tế, an sinh xã hội và việc làm, bảo đảm nhà ở, văn hóa) tổng cộng là 1.165,931 tỷ nhân dân tệ (gồm chi tiêu cấp trung ương và trung ương chuyển chi tiêu cho địa phương), tăng 30,7%.

Chi tiêu dùng cho các phương diện có liên quan chặt chẽ đến dân sinh như thủy lợi nông nghiệp, vận tải công cộng, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, các vấn đề khu dân cư thành thị và nông thôn… tổng cộng 1.394.432 tỷ nhân dân tệ. Chi tiêu dùng cho “Tam nông” của tài chính trung ương năm 2011 tổng cộng là 1.049,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 22,4%.

Việt Dũng (nguồn mạng Tin tức Trung Quốc)