Nga - Ấn Độ lập liên doanh sản xuất đạn phản lực

07/09/2012 07:40
Theo Vietnamplus
RIA Novosti trích nguồn từ tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport đưa tin Nga và Ấn Độ đã thỏa thuận thành lập một xí nghiệp liên doanh để sản xuất và bảo dưỡng sau khi bán các loại đạn phản lực cho hệ thống phóng hỏa lực "Smerch."
RIA Novosti trích nguồn từ tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport đưa tin Nga và Ấn Độ đã thỏa thuận thành lập một xí nghiệp liên doanh để sản xuất và bảo dưỡng sau khi bán các loại đạn phản lực cho hệ thống phóng hỏa lực "Smerch."  
Tại thời điểm hiện nay, các bên tham gia hợp tác đang thảo kế hoạch kinh doanh cho xí nghiệp tương lai.
Một hệ thống phóng hỏa lực "Smerch." (Nguồn: wikipedia)
Một hệ thống phóng hỏa lực "Smerch." (Nguồn: wikipedia)

Công nghệ sản xuất đạn phản lực sẽ được chuyển giao hoàn toàn cho liên doanh sắp được thành lập.
Đại diện Rosoboronexport cho biết: "Trong phần việc của mình, cả hai bên sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ thông tin và các tài liệu chứa các dữ liệu tuyệt mật.

Việc ký biên bản ghi nhớ về thành lập liên doanh sản xuất đạn phản lực cho hệ thống hỏa lực bắn giàn Smerch đang ch ứng minh thực tế quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Ấn Độ được dựa trên nền tảng các dự án quy mô lớn và sự tin tưởng lẫn nhau, tình hữu nghị và quan hệ đối tác chiến lược địa chính trị ở cấp cao nhất." 
Smerch là hệ thống hỏa lực dàn phóng tên lửa cỡ 300mm. Hệ thống này được chế tạo từ thời Liên Xô. Trước khi Trung Quốc chế tạo hệ thống WS-1 vào năm 1990, đây là hệ thống có tầm hỏa lực xa nhất.

Theo Vietnamplus