Nga – Trung Quốc bắt tay sản xuất máy bay trực thăng Mi-2A

06/02/2012 20:07
Lê Dũng (theo RIA)
(GDVN) - Dự tính, đây sẽ là trung tâm sửa chưa máy bay dòng Mi lớn nhất của Nga tại khu vực châu Á.
Trực thăng Mi-2A
Trực thăng Mi-2A
Tân Hoa xã Trung Quốc ngày 6/2 cho biết hãng sản xuất máy bay trực thăng Nga Rostvertol và tập đoàn chế tạo máy bay Trung Quốc XiAo sẽ cùng góp sức xây dựng một nhà máy có khả năng lắp ráp 100 chiếc trực thăng dân dungh Mi-2A mỗi năm.

Địa điểm xây dựng nhà máy liên doanh nói trên giữa hai đối tác Nga – Trung Quốc là ở tỉnh Hồ Bắc ở phía bắc đại lục.

Nhà máy sẽ được xây dựng trên diện tích 47 héc ta và sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7/2012 tới đây.

Tổng giá trị cho giai đoạn hợp tác đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc là 224 triệu USD.

Dự tính, đây sẽ là trung tâm sửa chưa máy bay dòng Mi lớn nhất của Nga tại khu vực châu Á.

Mi-2A là phiên bản hiện đại hoá của trực thăng Mi-2 Hoplit do Nga sản xuất. Phiên bản mới Mi-2A sẽ mang động cơ tân tiến, có hệ thống định vị chỉ đường mới nhất.
Lê Dũng (theo RIA)