Nga bắt đầu chế tạo tàu hộ vệ Type 11356 thứ tư cho Hải quân

17/04/2013 07:05
Việt Dũng
(GDVN) - Nga có kế hoạch cung cấp 6 tàu hộ vệ Type 11356 cho Hải quân của họ, trong khi đó họ đã chế tạo và bàn giao 4 tàu loại này cho Hải quân Ấn Độ.
Tàu hộ vệ tên lửa tàng hình Type-11356 do Nga chế tạo
Tàu hộ vệ tên lửa tàng hình Type-11356  do Nga chế tạo

Trang mạng tin tức khoa học công nghệ quốc phòng Nga dẫn nguồn tin từ nhà máy đóng tàu Yantar Nga cho biết, vào thứ Năm tuần trước nhà máy này đã bắt đầu khởi công đóng chiếc tàu hộ vệ Type 11356 thứ tư mang tên Admiral Butakov cho Hải quân Nga. Công việc khởi công chế tạo con tàu này bị trì hoãn từ tháng 10/2012 đến nay.

Nhà máy đóng tàu Yantar sẽ chế tạo tổng cộng 6 tàu hộ vệ loại này cho Hải quân Nga. 3 chiếc tàu hộ vệ Type 11356 trước lần lượt tên là Admiral Grigorovich, Admiral Essen và Admiral Makarov và cũng đã lần lượt được khởi công chế tạo vào tháng 12/2010, tháng 7/2011 và tháng 2/2012. Theo kế hoạch chế tạo, nhà máy đóng tàu Yantar sẽ bàn giao lô 6 tàu hộ vệ loại này cho Hải quân Nga trong giai đoạn từ năm 2014-2016.

Tàu hộ vệ Type 11356 trang bị các vũ khí như tên lửa chống hạm, tên lửa hạm đối không, hạm pháo, ngư lôi, chủ yếu dùng để tiến hành tác chiến chống hạm và chống tàu ngầm ở vùng biển quốc tế, đồng thời độc lập hoặc phối hợp với các trang bị khác tiến hành tác chiến phòng không.

Tàu hộ vệ Type 11356 có lượng giãn nước đầy là 4.000 tấn, dài 124,5 m, rộng 15,2 m, độ sâu mớn nước 4,2 m, tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, hành trình 4.500 hải lý.

Tàu hộ vệ tên lửa Talwar Type 11356 của Hải quân Ấn Độ, do Nga chế tạo.
Tàu hộ vệ tên lửa Talwar Type 11356 của Hải quân Ấn Độ, do Nga chế tạo.

Ấn Độ cũng đã đặt mua 6 tàu hộ vệ loại này theo 2 lô khác nhau, trong đó Hải quân Ấn Độ đã nhận được 4 chiếc lần lượt tên là INS Talwar F40, INS Trishul F43, INS Tabar F44, INS Teg F45.

Hợp đồng lô 3 tàu đầu tiên ký vào cuối thập niên 1990, hợp đồng lô 3 tàu thứ hai ký vào năm 2006 trị giá 1,5 tỷ USD.

Việt Dũng