Nga bắt đầu lắp ráp trực thăng huấn luyện chiến đấu đầu tiên

08/03/2013 07:56
Theo VOR
(GDVN) - Nga đã khởi động hoạt động lắp ráp chiếc máy bay trực thăng huấn luyện chiến đấu đầu tiên.
Trực thăng Mi-28
Trực thăng Mi-28

Nhà máy Rostov "Rostvertol" đã bắt đầu việc lắp ráp chiếc máy bay trực thăng huấn luyện chiến đấu đầu tiên của Nga Mi-28UB, được phát triển trên cơ sở máy bay trực thăng tấn công Mi-28N “Thợ săn đêm”.

Hãng thông tấn ITAR-TASS đưa tin kèm dẫn nguồn Tổng giám đốc công ty "Rostvertol" Boris Slusar vào thứ Năm, mùng 7 tháng Ba.

Theo ông Slusar, buồng lái của trực thăng đã được ráp vào phần thân máy bay. "Nguyên mẫu máy bay đầu tiên của nhà máy lắp ráp Rostov sẽ trải qua thử nghiệm trong năm nay", ông Slusar cho biết.
Theo VOR