Nga bắt đầu thiết kế máy bay chiến đấu đánh chặn loại mới

12/04/2013 08:51
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Theo đơn đặt hàng của Bộ Tư lệnh Không quân, ở Nga bắt đầu thiết kế máy bay chiến đấu đánh chặn loại mới để thay thế cho MiG-31.
MiG-31
MiG-31

Như RIA Novosti đưa tin dẫn lời Trung tướng Viktor Bondarev Tư lệnh trưởng Không quân, máy bay mới sẽ được chế tạo đến năm 2020 và tới 2028 sẽ thay thế cho số MiG-31 đã lỗi thời hiện đang dùng.

"Interfax" cũng trích dẫn lời phát biểu của Trung tướng Bondarev tại "hội nghị bàn tròn" trong Viện Duma Quốc gia về chủ đề "Tái sản xuất MiG-31: hiện thực và triển vọng".

Theo hãng thông tấn này, vị chỉ huy Không quân nói:

"Quan điểm của tôi là bắt tay chế tạo loại máy bay mới có cùng tính năng, và đến khi kết thúc chương trình Nhà nước về vũ khí vào năm 2020, tôi nghĩ chúng ta sẽ tạo được mẫu máy bay mới trong 7 năm".
Theo Tiếng nói nước Nga