Nga bắt đầu thử nghiệm radar tối tân

25/04/2012 12:14
Ngọc Huyền (Theo RIA)
(GDVN) - Nga đã bắt đầu thử nghiệm một radar di động được hiện đại hóa có thể cài đặt trên các phương tiện chiến đấu trên không.
Các lính nhảy dù Nga đã bắt đầu thử nghiệm một radar di động được hiện đại hóa có thể được cài đặt trên các phương tiện chiến đấu trên không hoặc được mang theo bởi một đội bay nhỏ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 23/4.

Nga đã bắt đầu thử nghiệm loại radar di động trên các phương tiện trên không.
Nga đã bắt đầu thử nghiệm loại radar di động trên các phương tiện trên không.

"Sáu radar đầu tiên đã được giao cho các đơn vị phòng không thuộc lữ đoàn dù và tác chiến trên không đồn trú tại các thành phố Novorossiisk, Ivanovo và Tula" - Đại tá Alexander Kucherenko cho hay.

Việc thử nghiệm radar di động Garmon sẽ được kéo dài cho đến cuối năm 2012.

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, radar Garmon (1L122M) được thiết kế để phát hiện và theo dõi ít nhất ba loại mục tiêu trên không bất chấp các biện pháp đối phó điện tử của đối phương.

Hệ thống này nặng khoảng 30kg và bao gồm một mạng ăng ten, CPU, màn hình chiến thuật và một bộ tiếp nhận tín hiệu từ hệ thống định vị Glonass.
Ngọc Huyền (Theo RIA)