Nga cấp thêm tên lửa không đối đất cho Syria

09/02/2012 13:59
Theo Đất Việt
Tập đoàn vũ khí tên lửa chiến thuật Nga tiếp tục cung cấp cho Syria tên lửa không đối đất thế hệ mới X-31A và X-31P.
Tên lửa X-31 của Nga
Tên lửa X-31 của Nga
Hãng thông tấn Itar Tass mới đây đưa tin, Tập đoàn vũ khí tên lửa chiến thuật Nga tiếp tục cung cấp cho Syria tên lửa không đối đất thế hệ mới X-31A và X-31P. Đại diện Tập đoàn vũ khí tên lửa chiến thuật Nga cho biết, từ năm 2009 đến 2010, Nga đã cung cấp đầy đủ số lượng tên lửa mà phía Syria yêu cầu trong hợp đồng. Sự hợp tác của hai bên trong tương lai sẽ tùy thuộc vào sự tiến triển của tình hình Syria. Tập đoàn vũ khí tên lửa chiến thuật Nga được thành lập vào tháng 1/2002, là một trong những tập đoàn chủ yếu nghiên cứu và sản xuất các loại tên lửa cho Quân đội Nga. Tập đoàn này đang phát triển hàng loạt các loại tên lửa cho loại máy bay chiến đấu T-50 thế hệ thứ 5 của Không quân Nga. Tại Syria, cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp diễn trong nhiều tháng qua và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và phe đối lập đã khiến cho hơn 2.000 người thiệt mạng, chính phủ đang phải đối mặt với các phần tử được trang bị vũ khí hiện đại. Bộ trưởng Ngoại giao Syria cho biết, từ tháng 12/2011, số lượng binh lính và cảnh sát chính phủ đang tăng đột biến. Bởi vậy, chính phủ cần trang bị cho họ những vũ khí hiện đại nếu không muốn cuộc biểu tình vượt ngoài tầm kiểm soát.
Theo Đất Việt