Nga chờ đơn đề nghị của Ấn Độ về sản xuất 300 xe tăng T-90S

29/03/2013 12:08
Theo VOR
(GDVN) - Nga chờ đơn đề nghị của Ấn Độ về sản xuất 300 xe tăng T-90S.

Ấn Độ có thể ký thêm một hợp đồng về cấp phép sản xuất xe tăng T-90S. Đó là thông báo của ông Viktor Komardin Phó Tổng giám đốc "Rosoboronexport" tại Triển lãm quốc tế LIMA-2013 ở Malaysia.

Theo lời ông, Nga và Ấn Độ đã ký hợp đồng khung cho 1.000 xe tăng, đã ký kết hai hợp đồng – mỗi hợp đồng gồm 300 chiếc tăng. Như vậy, "Rosoboronexport" đang chờ đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất tại Ấn Độ một lô T-90S nữa.

Tuy nhiên ông Komardin lưu ý rằng hiện chưa rõ chắc chắn có lá đơn như vậy hay không, - "Interfax" thông báo.

Trước đây, tại Triển lãm Hàng không quốc tế ở Bangalore, đối tác Ấn Độ đã đặt hàng loại xe tăng T-90SM hiện đại hóa mà họ rất thích.

Ông Komardin không loại trừ rằng Ấn Độ có thể bắt đầu nâng cấp lô xe tăng đầu tiên của mình. Hiện tại người Ấn Độ đã quen dần và nắm vững kết cấu mẫu xe tăng T-90C tại nhà máy ở Awad, thuộc bang Tamilnad ở miền nam đất nước.


Theo VOR