Nga giúp Mông Cổ "thay máu" trang bị quân đội

25/09/2012 10:46
Theo QĐND
Tính từ đầu năm 2012, Nga đã chuyển cho quân đội Mông Cổ một số lượng lượng lớn vũ khí và xe thiết giáp đã qua sử dụng từ biên chế quân đội Nga.
Theo đó, quân đội Mông Cổ đã được chuyển giao 50 xe tăng T-72A, 40 xe bọc thép chở quân phiên bản nâng cấp BTR-70M và xe tải quân sự Ural.

Trước khi được chuyển giao cho Mông Cổ, các đơn vị xe thiết giáp trên được khôi phục tại xưởng sửa chữa quân giới số 103.

Ảnh minh họa/ Internet.
Ảnh minh họa/ Internet.

Trong giai đoạn 2009-2010, Nga và Mông Cổ đã đạt được thỏa thuận cung cấp một loạt trang thiết bị quân sự hiện đại.

Theo đó, các đơn vị xe tăng T-72A và BTR-70M đầu tiên đã được chuyển cho phía Mông Cổ từ ngày 5-7-2012. Lô xe thiết giáp này được biên chế cho Lữ đoàn bộ binh số 16 (quân đội Mông Cổ).

Căn cứ vào các số liệu thống kê đầu năm 2012, quân đội Mông Cổ hiện có 370 xe tăng T-54/55, 310 xe chiến đấu bộ binh BMP-1, 120 xe trinh sát BRDM-2, 150 BTR-60, 130 tổ hợp pháo phản lực Grad và 150 tổ hợp lựu pháo D-30, ML-20. Toàn bộ các khí tài quân sự trên đều được sản xuất từ thời Liên bang Xô viết.

Trung tuần tháng 7-2011, Mông Cổ đã đề nghị Nga cung cấp cho nước này 4-5 chiến đấu cơ Mig-29 mới và thiết bị huấn luyện phi công tương ứng. Ngoài ra, trong tương lai gần, Bộ Quốc phòng Mông Cổ dự kiến sẽ mua một số máy bay vận tải quân sự mới.

Theo QĐND